Theo Reuters, Giám đốc điều hành Công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Baykar thông báo họ đã bắt đầu xây một nhà máy gần thủ đô Kyiv của Ukraine. Dự kiến nhà máy sẽ có 500 lao động, sản xuất mẫu máy bay không người lái (UAV) TB2 hoặc TB3.
Chuyển động

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây nhà máy sản xuất UAV tại Ukraine

Cẩm Bình 07/02/2024 11:47

Theo Reuters, Giám đốc điều hành Công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Baykar thông báo họ đã bắt đầu xây một nhà máy gần thủ đô Kyiv của Ukraine. Dự kiến nhà máy sẽ có 500 lao động, sản xuất mẫu máy bay không người lái (UAV) TB2 hoặc TB3.

“Nhà máy đang được xây dựng và cần khoảng 12 tháng để hoàn thành, sau đó chúng tôi mới chuyển máy móc thiết bị đến cũng như xây dựng cơ cấu tổ chức”, Giám đốc điều hành Haluk Bayraktar phát biểu bên lề Triển lãm Quốc phòng thế giới 2024 tại Ả Rập Saudi.

Ông nói thêm: “Nhà máy ở Ukraine rất lớn nên chúng tôi định tuyển dụng khoảng 500 người. Công suất ước tính đạt 120 UAV mỗi năm”.

Trước những lo ngại cuộc chiến hiện tại đe dọa đến an toàn của nhà máy, giám đốc Bayraktar tuyên bố không có gì ngăn cản được kế hoạch xây dựng này.

hang.jpg
Giám đốc điều hành Haluk Bayraktar - Ảnh: Reuters

UAV do Baykar sản xuất trở nên nổi tiếng toàn cầu khi được quân đội Ukraine sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu Nga như xe bọc thép, hệ thống pháo hay thậm chí cả soái hạm Moscow trên Biển Đen. Ở giai đoạn đầu cuộc chiến loại máy bay này là vũ khí đáng gờm trước khi phía Nga sử dụng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa.

Theo tổ chức nghiên cứu SIPRI, kể từ năm 2018 đến nay Baykar ký được hợp đồng xuất khẩu mẫu TB2 đến 30 quốc gia trong đó có Ukraine, Ethiopia, Libya, Azerbaijan.

Tháng 7 năm ngoái, công ty thành công ký hợp đồng bán mẫu Akinci cho Ả Rập Saudi. Giám đốc Bayraktar nhân dịp tham gia triển lãm thông báo kế hoạch xây thêm một nhà máy ở quốc gia Trung Đông trong 2 năm tới. Số lượng Akinci nội địa năm ngoái đạt 36 chiếc, số lượng TB2 là 230 chiếc. Baykar đặt mục tiêu sản xuất hai mẫu Kızılelma và TB3 mới với số lượng hàng chục chiếc mỗi năm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu xây nhà máy sản xuất UAV tại Ukraine