Google sẽ sớm cải thiện việc người dùng viết sai ngữ pháp khi soạn thảo Gmail bằng sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI). Tuyên bố được đưa ra vào hôm qua, thứ ba 22.8.

Google dùng trí tuệ nhân tạo sửa lỗi viết sai ngữ pháp trong Gmail

Tiểu Vũ | 22/08/2019, 18:29

Google sẽ sớm cải thiện việc người dùng viết sai ngữ pháp khi soạn thảo Gmail bằng sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI). Tuyên bố được đưa ra vào hôm qua, thứ ba 22.8.

Tính năng sửa lỗi chính tả cho nhiều ngôn ngữ trên các nền tảng của Google đã trở thành quen thuộc với nhiều dùng trên thế giới. Và lần này, Googlebổ sungtính năng sửa lỗi ngữ pháp khi soạn thảo văn bản trong Gmail. Việcsửa lỗi cho người dùngđược trợ giúp bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Thay vì phải nhấp vào menu ở vị trí dấu chấm bên góc phải của Gmail chọn "kiểm tra chính tả", khi soạn email, Gmail sẽ tự động thực hiện, phát hiện lỗi chính tả và các vấn đề ngữ pháp và thậm chí tự động sửa một số lỗi chính tả phổ biến giúp người dùng.

Kiểm tra ngữ pháp và tự động sửa lỗi chính tả được bật ở chế độ mặc định, người dùng sẽ có thể vô hiệu hóa nó trong cài đặt của Gmail nếu cảm thấy không cần thiết.

Trước đó vào tháng 7.2018, Google cũng tung ra công cụ sửa lỗi chính tả bằng AI cho Google Docs. Tính năng nay đã giúp Google bắt kịp công cụ sửa lỗi chính ta trong Word của đối thủMicrosoft. Phần sửa lỗi ngữ pháp trong Gmail lần này cũng tương tự như các tính năng trong Docs.

Công cụ sửa lỗi ngữ pháp và chính tả trong Gmail ban đầu được triển khai cho người dùng G Suite, có nghĩa là nó chỉ khả dụng cho người dùng Gmail doanh nghiệp.Google chưa công bố công cụ này có được mở rộng chotất cả người dùng Gmail bình thường hay không.

Tính năng sửa lỗi ngữ pháp trong Gmail cho người dùng G Suite sẽ được Google triển khai trong tuần tới. Tuy nhiên, tính năng này hiện mới chỉ khả dụng cho ngôn ngữ là tiếng Anh.

Tiểu Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Google dùng trí tuệ nhân tạo sửa lỗi viết sai ngữ pháp trong Gmail