Nhóm Thân hữu Trần Văn Khê đã lên tiếng tố bà N.T.H.N. chiếm giữ hơn 800 triệu đồng tiền phúng điếu trong tang lễ GS Trần Văn Khê từ năm 2015 đến nay và khiến việc thực hiện di nguyện của ông bị chậm trễ.
Ca ung thư máu đầu tiên tại Việt Nam được điều trị thành công bằng liệu pháp tế bào CAR-T khẳng định hướng đi đúng đắn của Vinmec trong việc tìm lời giải cho các chứng, bệnh nan y, ghi dấu ấn của y học Việt Nam sánh ngang các nền y học hàng đầu thế giới.
Từ hôm 20.7 đến nay, giá lúa gạo liên tục tăng. Cơ hội và thách thức đặt ra từ thực tế trên cũng rất nhiều. Một Thế Giới có cuộc trao đổi lý thú với GS-TS Võ Tòng Xuân, chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp Việt Nam chung quanh vấn đề này.
Di nguyện của Giáo sư (GS) Trần Văn Khê về một quỹ học bổng mang tên ông đã được thực hiện bằng buổi lễ trao thưởng và tặng học bổng được tổ chức trang trọng tại TP.HCM.
GS Đặng Hùng Võ cho rằng tình trạng pháp luật chồng chéo là nguyên nhân chính làm cho các cán bộ có thẩm quyền không dám hạ bút ký. Đúng được luật này thì lại trái luật khác, vậy nên “gác bút cho lành”.
GS Đặng Hùng Võ cho rằng trong bối cảnh doanh nghiệp BĐS gặp khó khăn về vốn như hiện nay, có thể nghĩ đến khả năng vay vốn thông qua cơ chế thế chấp BĐS ở Việt Nam tại các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế.
Hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26.3.1983 - 26.3.2023), Một Thế Giới xin trân trọng gửi đến độc giả loạt bài viết về GS-VS Trần Đại Nghĩa và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ đại hội.
“Ở Việt Nam, đất đai thuộc khu vực quyền tài sản công thường không được các cơ quan quản lý đất đai đặt thành trọng tâm. Chính vì vậy mà nguồn lực công sản bị rơi vào hoàn cảnh dễ dàng bị tham nhũng, lãng phí”, GS Đặng Hùng Võ nói.
Là người trực tiếp làm các dự án ở Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, GS. Helen Nguyễn đang mang công nghệ soi nước thải ra bệnh COVID-19 về Việt Nam, với chi phí rẻ và hiệu quả.
“Nước ngoài không có chu kỳ lặp lại sốt giá, nhưng tại Việt Nam, năm 1990 – 1992 đất tăng gấp 10 lần, năm 2000 – 2002 tăng gấp 10 lần, cứ thế tăng lên và giờ đã tăng rất nhiều lần”, GS Đặng Hùng Võ nói.
Về khái niệm "đất ở không hình thành đơn vị ở” cho loại hình bất động sản du lịch, GS Hoàng Văn Cường cho rằng nên thừa nhận bởi đây là một giải pháp để tạo điều kiện phát triển thị trường.