Bộ Y tế Hà Lan hôm 28.3 cho biết, giới chức nước này đã thu hồi hàng chục ngàn khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc mà đã phân phối cho các bệnh viện chiến đấu với sự bùng phát của coronavirus vì không đảm bảo chất lượng.

Hà Lan thu hồi hàng chục ngàn khẩu trang Trung Quốc không đảm bảo chất lượng

29/03/2020, 15:11

Bộ Y tế Hà Lan hôm 28.3 cho biết, giới chức nước này đã thu hồi hàng chục ngàn khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc mà đã phân phối cho các bệnh viện chiến đấu với sự bùng phát của coronavirus vì không đảm bảo chất lượng.

Các nhân viên y tế Hà Lan đang chuyển một bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên phương tiện di chuyển - Ảnh: EPA

Bộ Y tế Hà Lan cho biết, họ đã nhận lô khẩu trang từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21.3. Sau khi kiểm tra, cơ quan này đã phát hiện dấu hiệu đầu tiên cho thấy chúng không đáp ứng được tiêu chuẩn về y tế.

Tuy nhiên, một phần của lô khẩu trang Trung Quốc đã được phân phát cho các đội ngũ y tế trước khi bị phát hiện không đảm bảo chất lượng.

Bộ Y tế Hà Lan thông báo: “Phần còn lại của lô hàng đã bị đình chỉ ngay lập tức và không được phép phân phối. Ngoài ra, đợt kiểm tra thứ hai cũng phát hiện các khẩu trang này không đạt tiêu chuẩn chất lượng”.

“Bây giờ chúng tôi quyết định không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào trong lô khẩu trang này. Các lô hàng trong tương lai sẽ trải qua kiểm định chất lượng thêm”, Bộ Y tế Hà Lan nhấn mạnh.

Kênh truyền hình NOS của Hà Lan đưa tin rằng gần một nửa trong lô 1,3 triệu khẩu trang mã FFP2 loại bị lỗi của Trung Quốc, khoảng 600.000 chiếc đã được chuyển tới các bệnh viện để phục vụ công tác chống đại dịch COVID-19. NOS cũng cho biết loại khẩu trang này không che kín mặt và có bộ lọc bị lỗi.

Trước đó, Tây Ban Nha được cho là cũng đã đặt hàng hàng trăm ngàn bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh coronavirus từ Trung Quốc và 80% trong số đó đã bị lỗi. ​Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid khẳng định các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 được Tây Ban Nha mua của một công ty không có giấy phép cung cấp, không trong danh sách đơn vị Bắc Kinh khuyến nghị.

Hoàng Vũ (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Lan thu hồi hàng chục ngàn khẩu trang Trung Quốc không đảm bảo chất lượng