Người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) hôm 28.3 đã gửi thư mời cho ba tờ báo lớn của Mỹ gồm New York Times, Washington Post và Wall Street Journal đến làm việc trên đảo sau khi các nhà báo của những tờ này bị Trung Quốc tuyên bố trục xuất.

Đài Loan mời các phóng viên Mỹ bị Trung Quốc trục xuất đến làm việc

28/03/2020, 19:23

Người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) hôm 28.3 đã gửi thư mời cho ba tờ báo lớn của Mỹ gồm New York Times, Washington Post và Wall Street Journal đến làm việc trên đảo sau khi các nhà báo của những tờ này bị Trung Quốc tuyên bố trục xuất.

Người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp (Joseph Wu) - Ảnh: Reuters

Được biết, Trung Quốc hôm 18.3 tuyên bố thu hồi giấy phép hoạt động báo của tất cả các nhà báo là công dân Mỹ tại văn phòng Trung Quốc của New York Times, Wall Street Journal và Washington Post, sẽ hết hạn vào cuối năm 2020. Ngoài Trung Quốc đại lục, những phóng viên của 3 tờ báo trên sẽ không được phép tác nghiệp tại Hồng Kông hay Macau.

Chính quyền Bắc Kinh giải thích rằng họ đang trả đũa các hạn chế của Washington đối với các nhà báo Trung Quốc, đồng thời cũng đe dọa sẽ có thêm các biện pháp trả đũa nhằm vào các phóng viên người Mỹ.

“Vì New York Times, Washington Post và Wall Strett Journal đang phải đối mặt với sự thù địch ở Trung Quốc, Đài Loan sẽ chào đón các bạn đến làm việc ở hòn đảo, ngọn hải đăng của tự do và dân chủ. Các bạn sẽ được chào đón với vòng tay rộng mở cùng rất nhiều nụ cười chân thật”, người đứng đầu Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp viết trên mạng xã hội Twitter.

Động thái trên của Đài Loan diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27.3 ký ban hành Đạo luật sáng kiến bảo vệ và tăng cường đồng minh quốc tế Đài Loan (TAIPEI) nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với hòn đào trong việc tăng cường mối quan hệ với các nước trên thế giới.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ và kiên quyết phản đối đạo luật ủng hộ Đài Loan của Mỹ vì nó, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" và can thiệp sâu vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đài Loan mời các phóng viên Mỹ bị Trung Quốc trục xuất đến làm việc