Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

Hà Nam khởi tố vụ án làm lây lan COVID-19, kỷ luật 3 cán bộ, báo cáo lên Thủ tướng

P.V | 04/05/2021, 21:00

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân

Ngày 4.5, UBND tỉnh Hà Nam đã thực hiện việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến trường hợp bệnh nhân 2899 và ổ dịch COVID-19 tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Nam đã kỷ luật cảnh cáo và cho rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý NHân với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm y tế huyện này; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cho rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND và không giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý; kỷ luật cảnh cáo ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đạo Lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam - Trương Quốc Huy đã có văn bản báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về việc tỉnh đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, đồng thời cảnh cáo 3 cán bộ ở huyện này.

Chủ tịch UBND Hà Nam cũng báo cáo Thủ tướng rằng tỉnh này đang quyết liệt tập trung phòng chống dịch phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với toàn bộ các cử tri và đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hôm 1.5, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân đã trực tiếp gây ra ổ dịch bệnh ở Hà Nam, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, Hà Nam đã ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, tất cả đều liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý.

Ngày 7.4, nam bệnh nhân N.V.Đ từ Nhật về và thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn Alisian Beach, TP.Đà Nẵng. Tại đây, bệnh nhân ở cùng phòng 1203 với người tên Dũng (quê Hưng Yên).

Trong thời gian cách ly, N.V.Đ đã làm xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 21.4, N.V.Đ đi xe Tân Kim Chi (giường cuối cùng bên phải xe) xuất phát ở TP.Đà Nẵng từ 20 giờ ngày 21.4, đến 7 giờ 30 ngày 22.4 thì xuống nút giao xã Liêm Tuyền (tỉnh Hà Nam) rồi bắt taxi về nhà.

Ngày 23.4, N.V.Đ tiếp xúc với bạn bè và người thân ở xóm 5 Hồng Lý, xã Chân Lý và xóm Nội Đọ, xã Bắc Lý (cùng huyện Lý Nhân) rồi đi đổ xăng tại cây xăng Thùy Dương.

Từ ngày 26.4 đến 28.4, N.V.Đ không đi đâu.

Sau khi nhận được thông tin từ gia đình về việc anh N.V.Đ có biểu hiện ho, sốt và đau họng, Trung tâm y tế huyện Lý Nhân đã tiến hành lấy mẫu vào 15 giờ ngày 28.4 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-C0V-2.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nam khởi tố vụ án làm lây lan COVID-19, kỷ luật 3 cán bộ, báo cáo lên Thủ tướng