Chính quyền quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định cách ly y tế 2 phường là Văn Miếu và Chương Dương để phòng chống dịch.

Hà Nội: Cách ly y tế 2 phường Văn Miếu, Chương Dương

Lam Thanh | 22/08/2021, 06:25

Chính quyền quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết định cách ly y tế 2 phường là Văn Miếu và Chương Dương để phòng chống dịch.

Chủ tịch quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký văn bản số 2516/QĐ-UBND về việc quyết định thành lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn bộ 2 phường Văn Chương, Văn Miếu.

Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 18 giờ ngày 21.8 đến 18 giờ ngày 4.9.

y-te.jpg
Cách ly y tế 2 phường tại quận Đống Đa, Hà Nội - Ảnh: Vietnamnet

Theo văn bản này, các đơn vị tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phương án tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19.

Tất cả người dân tại địa bàn dân cư phường Văn Chương, Văn Miếu không được tiếp xúc với người khác; không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

Theo UBND quận Đống Đa, tại phường Văn Chương có khoảng 12.000 người và phường Văn Miếu khoảng 9.000 người.

Chỉ trong ngày 21.8, theo số liệu từ Sở Y tế Hà Nội, riêng địa bàn quận Đống Đa ghi nhận 26 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó chủ yếu tại hai phường Văn Miếu, Văn Chương, gồm cả trường hợp tại cộng đồng và trường hợp đã được cách ly.

Trước đó, quận Đống Đa đã thiết lập vùng cách ly y tế tại các khu dân cư 5 phường gồm Văn Chương, Văn Miếu, Khâm Thiên, Thổ Quan, Hàng Bột với hơn 7.500 dân.

Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, trong đợt dịch thứ 4, số lượng F0 toàn thành phố tính đến ngày 29.4 đã lên tới 2.554 người. Trong đó, số ca trong cộng đồng là 1.305, số còn lại phát hiện trong vùng cách ly. Riêng tại quận Đống Đa có hơn 290 ca mắc.

Về công tác xét nghiệm, TP.Hà Nội dự kiến lấy hơn 856.000 mẫu. Trong đó, 64.999 mẫu trong khu vực phong tỏa, 416.330 mẫu trong các khu vực nguy cơ và 375.093 mẫu cho đối tượng nguy cơ.

Tính đến 16 giờ chiều 21.8, toàn thành phố đã lấy được 788.106 mẫu. Tổng mẫu đã được xét nghiệm là 383.357, trong đó 49 mẫu dương tính, 383.308 mẫu âm tính, số còn lại chưa có kết quả.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Cách ly y tế 2 phường Văn Miếu, Chương Dương