Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo các trường mầm non, tiểu học, THCS ngoài công lập được phép tuyển sinh sớm hơn các trường công lập để thu hút được học sinh.

Hà Nội cho phép trường tư thục tuyển sinh sớm hơn các trường công lập

Dạ Thảo | 15/04/2021, 16:16

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo các trường mầm non, tiểu học, THCS ngoài công lập được phép tuyển sinh sớm hơn các trường công lập để thu hút được học sinh.

Theo thông báo, các trường ngoài công lập được tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6 ngay sau khi kết thúc năm học 2020-2021, tức là bắt đầu từ ngày 29.5.2021 đến ngày 28.7.2021.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, các trường ngoài công lập được tuyển sinh toàn địa bàn thành phố, không phân tuyến tuyển sinh. Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, tùy theo điều kiện thực tế, mỗi nhà trường xây dựng phương thức tuyển sinh hợp lý theo đúng quy định, báo cáo phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã để trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt.

14944_811172158903169_3066313793877781934_n.jpg
Các học sinh chào mừng năm học mới 2020

Các trường ngoài công lập phải niêm yết công khai thủ tục nhập học; quyền và nghĩa vụ của học sinh, cha mẹ học sinh trước khi làm thủ tục nhập học cho học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các trường ngoài công lập tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định của Sở. Các trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực lựa chọn thời gian hợp lý đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 22.7.

Còn các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện chung theo mốc thời gian quy định là tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 12.7 đến hết ngày 14.7; tuyển sinh trẻ vào các trường mầm non từ ngày 15.7 đến hết ngày 17.7.2021; tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18.7 đến hết ngày 20.7.2021. Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nhận hồ sơ từ ngày 23.7 đến hết ngày 28.7.2021.

Phương thức tuyển sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội cho phép trường tư thục tuyển sinh sớm hơn các trường công lập