Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Hà Nội công bố lịch thi và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường công lập và ngoài công lập

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 14/04/2021, 05:00

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn về việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021-2022 sẽ được diễn ra vào ngày 10 và 11.6.2021 với 4 môn thi, gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử. Học sinh có thể tự chọn để đăng ký ngoại ngữ thi là một trong 5 môn ngoại ngữ sau: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn.

Nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD-ĐT. Còn riêng nội dung đề thi môn chuyên gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành của Bộ GD-ĐT chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở, bảo đảm các cấp độ nhận thức: Thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

img_0045.jpg
Thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

Từ chiều 11.6 đến hết ngày 14.6, học sinh làm bài thi các môn chuyên và chương trình song bằng. Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; cập nhật đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào số gọi tên và ghi điểm, học bạ. Tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ II để hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 10.5.2021.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng cho biết năm 2021 này Hà Nội sẽ tuyển 1.750 chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên. Các lớp chuyên bao gồm: Toán, Ngữ văn, Tin học, Sinh học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập và trường THPT công lập tự chủ. Xem tại đây

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT ngoài công lập. Xem tại đây

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS đối với các cơ sở giáo dục là từ ngày 10.5 đến ngày 17.5. Các phòng GD-ĐT hoàn thành việc duyệt danh sách công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục để các cơ sở giáo dục phải cấp xong Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho người học được công nhận tốt nghiệp THCS trước 28.5.2021, phục vụ công tác tuyển sinh.

Bài liên quan
Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô
TP.Hà Nội sẽ có 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024)

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội công bố lịch thi và chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 trường công lập và ngoài công lập