Tại Hà Nội, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất là 325 triệu đồng và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất 600.000 đồng/người.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2018, cao nhất hơn 300 triệu

03/01/2018, 14:14

Tại Hà Nội, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất là 325 triệu đồng và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất 600.000 đồng/người.

Các tỉnh, thành đang cập nhật và công bố tình hình thưởng Tết Nguyên đán 2018 - Ảnh minh họa từ Internet

Sáng 3.1.2018, đại diện Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cho biết trong số 4.288 doanh nghiệp báo cáo lên Sở về tình hình lương, thưởng tết cổ truyền của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, mức thưởng tết cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Theo Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố dự kiến chi trả bình quân thưởng tết tăng hơn so với năm 2017 khoảng 5,5-8%.

Cụ thể về mức thưởng tết tại các doanh nghiệp được Sở cho biết như sau: Đối với công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết âm lịch 2018 bình quân là 3.700.000 đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50.850.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người.

Đối với công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước: Mức thưởng bình quân là 3.850.000 đồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân là 3.950.000 đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân là 4.600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000 đồng/người.

"Mức thưởng tết ở Hà Nội dự kiến tăng cao hơn so với năm trước vì năm 2017 nền kinh tế - xã hội ở Hà Nội có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo...", đại diện Sở LĐ-TB-XH Hà Nội cho hay.

Cùng ngày, Sở LĐ-TB-XH Đà Nẵng cũng công bố kế hoạch thưởng dịp Tết Nguyên đán 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn với mức cao nhất là 300 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng.

Ngày 28.12.2017, tỉnh Đồng Nai là một trong số những tỉnh thành công bố tình hình lương thưởng dịp Tết Âm lịch 2018 sớm nhất với mức thưởng cao nhất thuộc về một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất trong lĩnh vực hóa chất cơ bản ở khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành với số tiền thưởng lên đến 408 triệu đồng.

Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2018, cao nhất hơn 300 triệu