Sau khi có mắc COVID-19 có điều trị ngoại trú ở chung cư Đại Thanh, lực lượng chức năng đã phong tỏa chung cư này.

Hà Nội phong tỏa chung cư Đại Thanh, người dân đổ xô đi chợ mua thực phẩm

Dạ Thảo | 11/05/2021, 11:48

Sau khi có mắc COVID-19 có điều trị ngoại trú ở chung cư Đại Thanh, lực lượng chức năng đã phong tỏa chung cư này.

Sau khi phát hiện một bệnh nhân điều trị ngoại trú tại nhà con gái ở chung cư Đại Thanh nghi mắc COVID-19, lực lượng chức năng lập tức phong tỏa tòa nhà CT10C.

Sáng 11.5, lực lượng chức năng phong tỏa tòa CT10C, chung cư Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau khi ghi nhận tại đây có bệnh nhân dương tính với COVID-19. Ca bệnh là N.V.B., 68 tuổi, quê Nam Định, bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ 27.4 - 6.5, với chẩn đoán theo dõi ung thư tiền liệt tuyến.

phong-toa-dai-thanh-2-10012076.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa chung cư CT10C của Đại Thanh

Tuy nhiên, đáng lo ngại là, sau khi cơ quan chức năng vừa phát thông báo, nhiều người dân tại chung cư đã đổ xô đi mua nhu yếu phẩm dưới khu chợ tầng 1 như thịt, gạo, rau... , bất chấp cảnh báo nguy hiểm của lực lượng chức năng về việc tập trung đông người có thể khiến dịch bệnh lây lan và gây quá tải thang máy.

anhhongnhat.jpg
Người dân đi chợ mua thực phẩm ở khu vực tầng 1 - Ảnh: Hồng Nhật/LĐ

Sáng 11.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trên địa bàn ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, đều liên quan đến Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều. Đặc biệt, 1 trong 2 trường hợp dương tính là bệnh nhân N.V.B. (SN 1953, quê Nam Định) từng vào khu chung cư Đại Thanh thăm con gái. Bệnh nhân B. từng đến khám tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và có đến Bệnh viện Bạch Mai khám tim mạch để đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi sinh thiết theo chỉ định của bác sĩ Bệnh viện K vào sáng 28.4.

Chiều ngày 6.5, bệnh nhân xin về nhà con gái ở phòng 1434 CT10C chung cư Đại Thanh để sáng hôm sau quay lại bệnh viện. Tuy nhiên, ngày 7.5, do bệnh viện bị phong tỏa nên bệnh nhân ở lại nhà con gái để nghỉ ngơi và tự cách ly, không ra ngoài (từ 7.5-9.5).

Bài liên quan
Lãnh đạo TP.Hà Nội ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố tại Nga
Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, tin tưởng rằng với ý chí, bản lĩnh và truyền thống vốn có của mình, nước Nga sẽ sớm vượt qua nỗi đau này để tiếp tục phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
3 tháng đầu năm, vốn FDI vào bất động sản tăng vọt
1 giờ trước Tài chính và đầu tư
3 tháng đầu năm, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong danh sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 1,58 tỉ USD, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội phong tỏa chung cư Đại Thanh, người dân đổ xô đi chợ mua thực phẩm