Sáng 20.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 19.9 đến 6 giờ ngày 20.9 ghi nhận 3 ca bệnh, trong đó 2 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng.

Hà Nội thêm 3 ca COVID-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng

Tuyết Nhung | 20/09/2021, 08:22

Sáng 20.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 19.9 đến 6 giờ ngày 20.9 ghi nhận 3 ca bệnh, trong đó 2 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng.

3 ca mắc mới phân bố tại 2 quận: Hoàng Mai (1), Đống Đa (2) và phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt (2); chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng (1).

Bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng: L.T.T.H, nữ, sinh năm 1980, ở chung cư Đồng Phát, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; làm nghề kinh doanh tự do, nghỉ làm ở nhà gần 2 tháng nay. Hằng ngày, bệnh nhân thường ở nhà, có đi chợ mua đồ ăn tại chợ và siêu thị gần nhà. Ngày 19.9, bệnh nhân đi xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt:

N.T.Đ, nam, sinh năm 2016, ở Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa; là F1 (con) của bệnh nhân N.B.V. Ngày 19.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

N.M.T, nam, sinh năm 2019, ở Trần Quý Cáp, phường Văn Chương, quận Đống Đa; là F1 (con) của bệnh nhân N.B.V. Ngày 19.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tính tổng số ca mắc trên địa bàn thành phố từ ngày 29.4 đến nay là 3.925 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.327 ca.

Đến nay, toàn TP.Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vắc xin COVID-19. Theo đó, 5.649.581 người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1, đạt 93,8%; tỷ lệ tiêm so với tổng dân số đạt 67,9%. Riêng về xét nghiệm diện rộng, từ ngày 8.9-15.9, đã lấy được 4.197.528 mẫu, đạt 84% kế hoạch. Trong 2 ngày 16.9 và 17.9, các địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch đạt 57.788 mẫu…

Bài liên quan
Sáng 18.9, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca COVID-19
Theo đó, trong 2 ca mắc mới, có 01 ca tại khu cách ly và 01 ca tại khu phong tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội thêm 3 ca COVID-19, trong đó 1 ca tại cộng đồng