Tài xế xe container vi phạm tốc độ, không chấp hành lệnh kiểm tra của CSGT mà rồ ga bỏ chạy, một chiến sĩ CSGT không tránh kịp buộc phải bám vào cần gương của xe và bị mang đi 200m, sau đó rơi xuống đường bị thương nặng.

Hà Tĩnh: CSGT trọng thương sau khi bị xe container 'mang' đi 200m

Lê Đình Dũng | 30/06/2017, 20:32

Tài xế xe container vi phạm tốc độ, không chấp hành lệnh kiểm tra của CSGT mà rồ ga bỏ chạy, một chiến sĩ CSGT không tránh kịp buộc phải bám vào cần gương của xe và bị mang đi 200m, sau đó rơi xuống đường bị thương nặng.

Theo thiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội TTKS giao thông phía bắc - Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, khoảng 16 giờ 30 ngày 30.6, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vượng Lộc, huyện can Lộc (Hà Tĩnh), Đội TTKS phát hiện xe container mang biển kiểm soát 77C-01647, kéo rơ-mooc 77R-00137 vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ.

Tài xế lái xe container là Lưu Văn Châu (SN 1991, trú thị trấn Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xuống xe và cho rằngmình không vi phạm tốc độ rồi lên xe đóng cửa. Vài phút sau, tài xế này điều khiển xe chạy đi.

Lúc này có 2CSGT đứng trước đầu xe để kiểm tra và chống bỏ chạy. Thấy xe vọt đi,một người nhanh chóng tránh được, người còn lại là Nguyễn Anh Đức phải đu bám vào cần gạt mưa.

Mặc dù nguy hiểm đến vậy nhưng tài xế container vẫn cho xe chạy và lạng lách, đánh võng để anh Đức rơi xuống. Xe chạy được khoảng 200m thì anh Đức bị hất văng xuống lề đường, đập trúng giải phân cách.

CSGT Nguyễn Anh Đức bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại BV đa khoa Hồng Lĩnh

Ngay sau đó, anh Đức được đồng đội đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu. Chiếc xe container sau đó chạy thêm khoảng 200m thì bị lực lượng cảnh sát chặn giữ.

Tài xế lái xe container là Lưu Văn Châu (giữa)

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh cho biết, anh Đức nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, đầu choáng váng, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu và chẩn đoán vết thương.

Hiện tài xế Châu đang được mời về cơ quan công anlàm việc.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khu công nghiệp phát triển bền vững: Chặng đường còn xa
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Một khảo sát mới đây chỉ ra có tới 50% khu công nghiệp (KCN) chưa nghe đến khái niệm KCN phát triển bền vững, 77% KCN không có thông tin kiểm toán cấp doanh nghiệp (DN) về các mặt tài chính, xã hội và môi trường.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: CSGT trọng thương sau khi bị xe container 'mang' đi 200m