Nhận tin báo có 9 người vượt biên từ Lào về Việt Nam qua Quảng Trị, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã đón lõng và đưa những người này vào khu cách ly tập trung.

Hà Tĩnh: Phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly

Quang Cường | 21/01/2021, 15:40

Nhận tin báo có 9 người vượt biên từ Lào về Việt Nam qua Quảng Trị, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã đón lõng và đưa những người này vào khu cách ly tập trung.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, vụ việc đón chặn xe khách có 9 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 20.1.

Vào thời điểm trên, Đội CSGT 6.1 thuộc phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh thì phát hiện xe khách Tú Tạc mang BKS 43B-014.09 chạy theo hướng nam – bắc có biểu hiện nghi vấn chở người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch và trốn cách ly như tin báo trước đó.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe khách này để kiểm tra, xác định trên xe có 37 người, trong đó có 9 người quê ở Thanh Hóa và Nghệ An vượt biên theo đường tiểu nghạch nhằm trốn cách ly. Ngay sau đó, tổ CSGT đã phối hợp với các lực lượng chức năng yêu cầu nhà xe đưa 9 hành khách vượt biên về khu cách ly tập trung. 28 người còn lại đang được kiểm tra y tế.

vuot-bien-tron-cach-ly.jpg
9 người nhập cảnh trái phép từ Lào được đưa về khu cách ly tập trung - Ảnh: CAHT

Theo đại tá Đặng Hoài Sơn, trong thời gian tới, Công an Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy định của Bộ Y tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, quân sự kiểm soát chặt chẽ vùng biên, đưa đón người cách ly đúng quy định; triển khai các biện pháp, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn 5 khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an Hà Tĩnh tiến hành điều tra các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Được biết, từ tháng 12.2019 đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 14 vụ, 29 bị can về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Phát hiện 9 người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly