Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

“Hacker” Nhâm Hoàng Khang bị đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản

T.V | 12/07/2022, 19:15

Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản.

khang_1633775173756-1657621736135.jpeg

Trước đó, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhận được đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang đã xâm nhập dữ liệu trang web liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền. Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển.

Tháng 7.2021, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an làm rõ nội dung.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Khang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt 400 triệu đồng của nạn nhân nên vào đầu tháng 10.2021 đã quyết định khởi tố với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản và điều tra nhiều dấu hiệu tội phạm khác.

Nhâm Hoàng Khang bị lực lượng chức năng di lý về nhà riêng tại quận Tân Bình, TP.HCM, thực hiện lệnh khám xét và thu giữ một số tài liệu. Sau đó, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra.

Liên quan đến trang web đánh bạc, nhà chức trách đang điều tra, chưa công bố thông tin.

Nhâm Hoàng Khang được biết đến là lập trình viên có tiếng và sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Người này nổi lên khi xảy ra việc Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội tố cáo một số nghệ sĩ lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân.

Hồi tháng 9.2021, trên trang Facebook của mình, lập trình viên này từng đưa nhiều hình ảnh để khẳng định lấy được hơn hai nghìn trang sao kê của một quỹ từ thiện từ ngân hàng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
37 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Hacker” Nhâm Hoàng Khang bị đề nghị truy tố về tội Cưỡng đoạt tài sản