Trước trận chiến đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm ở V-League, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin cùng Hà Nội FC giành chiến thắng bởi HAGL luôn thi đấu không tốt trên sân khách.

HAGL thua sốc trước Hà Nội FC

Văn Lâm | 05/04/2018, 18:27

Trước trận chiến đang được người hâm mộ đặc biệt quan tâm ở V-League, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin cùng Hà Nội FC giành chiến thắng bởi HAGL luôn thi đấu không tốt trên sân khách.

Đội hình ra sân của hai đội

Hà Nội: Nguyễn Văn Công, Moses Oloya, Phạm Văn Thành, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Trần Văn Kiên,Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, Ngân Văn Đại, Đỗ Hùng Dũng, Oseni Ganiyu Bolaji

HAGL: Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Phạm Đăng Tuấn, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn, Gordon Rimario Allando, Vũ Văn Thanh, Lê Đức Lương, A Hoàng, Lê Văn Trường, Triệu Việt Hưng

“Vài mùa gần đây, HAGL luôn có thành tích trên sân khách tệ hơn sân nhà. Diện tích sân bóng chính là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tới điều này.

Sân Pleiku nhỏ hơn các sân khác, phù hợp với lối chơi lên bóng nhanh, tiếp cận khung thành đối phương nhanh nhất có thể của HAGL”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trước trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 giữa Hà Nội và HAGL.

Ở mùa 2016,HAGL chỉ có được 14 điểm trong các chuyến mang quân đi đánh xứ người tại V-League. Đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức thắng bốn trận, hòa hai và thua bảy.

Trong khi đó, trên sân nhà Pleiku, họ có được 19 điểm. Mùa giải 2017, thành tích sân khách của HAGL còn tệ hơn. Đội bóng này chỉ thắng được hai trận, và có tới 11 lần để thua.

Sân Hàng Đẫy của Hà Nội là nỗi ám ảnh của HAGL. Hai mùa gần đây nhất đội bóng này đều không có điểm khi tới đây đá V-League, thậm chí không ghi được bàn thắng nào khi cùng thua với tỷ số 0-3.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết HAGL giờ khác xưa, và hôm nay, Hà Nội sẽ phải cẩn trọng cao độ.

“Điểm mạnh của HAGL là lối chơi tập thể. Các cầu thủ đã ăn tập, thi đấu cùng nhau tới gần chục năm, từ khi ở trong Học viện bóng đá HAGL nên rất hiểu nhau.

Đặc biệt, sau vài năm đá V-League, các cầu thủ của HAGL cũng đã đến độ ‘chín’, không còn non kinh nghiệm như trước”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ trước trận đấu.

Chiến lược gia của CLB Hà Nội cho biết cầu thủ mà ông e ngại nhất không phải là Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường mà là Minh Vương.

Tiền vệ này sẽ đá chính khi Tuấn Anh dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.“Minh Vương là mẫu cầu thủ âm thầm cống hiến cho đội bóng.

Hơn thế, cậu ta lại rất có duyên với mành lưới của chúng tôi. Tôi vẫn nhớ mùa trước Minh Vương có quả đá phạt rất đẹp vàghi bàn, giúp HAGL đánh bại Hà Nội tại Pleiku”, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Hà Nội sẽ tiếp đón HAGL mà không có được lực lượng tốt nhất. Văn Dũng, Duy Khánh và Anh Đức vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó khả năng ra sân của Văn Hậu, Thanh Chung và Thái Quý cũng bỏ ngỏ, bởi họ đang trị thương và chỉ mới hồi phục được khoảng 80 %.

Văn Lâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HAGL thua sốc trước Hà Nội FC