Ngày 18.9, hai khu trục hạm gồm ROKS Kang Gam Chan và ROKS Hwacheon cùng 633 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Hai khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc vào Đà Nẵng

Lê Đình Dũng | 18/09/2017, 15:09

Ngày 18.9, hai khu trục hạm gồm ROKS Kang Gam Chan và ROKS Hwacheon cùng 633 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn đô đốc Yang Yong-Mo, Chỉ huy trưởng nhóm huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Dự kiến trong thời gian 4 ngày (18-21.9) lưu lại TP.Đà Nẵng, đoàn sĩ quan thủy thủ Hải quân Hàn Quốc sẽ đến chào xã giao UBND TP.Đà Nẵng, giao lưu thể thao văn hóa với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân Việt Nam và thăm Trung tâm từ thiện Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp tại cảng Tiên Sa sáng nay, về phía Việt Nam có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5…Về phía Hàn Quốc cóngài Lee Hyuk, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; Đại tá Chung Yeon Chang, Tuỳ viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam.

Cũng trong dịp này, đoàn sĩ quan thủy thủ Hàn Quốc sẽ mang 11.000 sách dạy tiếng Hàn đến Đà Nẵng để trao tặng cho thư viện tổng hợp thành phố, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng và một số đơn vị khác.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
40 phút trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai khu trục hạm Hải quân Hàn Quốc vào Đà Nẵng