Chưa đầy 24 tiếng sau khi diễn ra vụ hỏa hoạn thiêu hủy nhà thờ Đức Bà, hàng trăm triệu USD đã được huy động cho công tác trùng tu và tái thiết. Điều này chứng tỏ công trình này mang ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với người dân Pháp nói riêng và cả thế giới nói chung.

Hai ông trùm làng thời trang Pháp quyên góp hàng trăm triệu USD để trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris vừa bị cháy

Chí Thiện | 16/04/2019, 19:57

Chưa đầy 24 tiếng sau khi diễn ra vụ hỏa hoạn thiêu hủy nhà thờ Đức Bà, hàng trăm triệu USD đã được huy động cho công tác trùng tu và tái thiết. Điều này chứng tỏ công trình này mang ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với người dân Pháp nói riêng và cả thế giới nói chung.

Nhà thờ Đức Bà tại Paris chính là biểu tượng của nước Pháp trong hàng thế kỷ qua. Do đó, cơn hỏa hoạn ngày 15.4 nuốt chửng hoàn toàn một phần công trình này đã khiến cho cả thế giới bàng hoàng và đau xót. Trong buổi họp báo, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định chính phủ Pháp cam kết sẽ tái thiết nhà thờ và đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhân tài trên thế giới cũng như quyên góp quốc tế.

Gần như ngay lập tức, tỉ phú người Pháp Francois Pinault (82 tuổi) – nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của tập đoàn Kering – đã tuyên bố quyên góp 100 triệu euro cho Quỹ Di sản Pháp nhằm đưa nhà thờ Đức Bà trở lại thời kỳ hoàng kim của nó. Kering là công ty mẹ của nhiều thương hiệu thời trang đình đám nhất hiện nay như Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni và Pomellato. Với khối tài sản 31,5 tỉ USD, Francois Pinault hiện là người giàu thứ 3 tại Pháp và 25 trên thế giới.

Vài tiếng đồng hồ sau, nhà tài phiệt người Pháp Bernard Arnault – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của tập đoàn LVMH - cũng nối gót nhưng với số tiền cao gấp đôi: 200 triệu euro. Điều này không có gì ngạc nhiên khi ông đang là người giàu nhất làng thời trang và giàu thứ 4 trên thế giới với khối tài sản lên đến 91,3 tỉ USD.

Theo ông Macron, cấu trúc chính của nhà thờ Đức Bà không bị phá hủy nhưng 2/3 phần mái vòm đã bị hủy hoại hoàn toàn bao gồm những cửa sổ làm bằng kính màu có từ thế kỷ 13. Tháp chuông cũng không thoát khỏi số phận nghiệt ngã này. May mắn là nhà thờ đang trong giai đoạn trùng tu cho nên nhiều tượng đồng đã được di dời vào tuần trước và không bị ảnh hưởng.

Quỹ Di sản Pháp – một công ty tư nhân – đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp tiền để khôi phục lại "biểu tượng văn hóa và lịch sử Pháp”. UNESCO cũng đã cam kết sẽ hỗ trợ Pháp phục dựng nhà thờ Đức Bà – công trình đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1991.

Mai Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai ông trùm làng thời trang Pháp quyên góp hàng trăm triệu USD để trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris vừa bị cháy