Giới chức Afghanistan cho biết trong ngày 17.12 ở nước này đã xảy ra 2 vụ tấn công do tổ chức khủng bố Taliban thực hiện, làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Hai vụ khủng bố ở Afghanistan, ít nhất 12 người chết

Cẩm Bình | 18/12/2017, 13:39

Giới chức Afghanistan cho biết trong ngày 17.12 ở nước này đã xảy ra 2 vụ tấn công do tổ chức khủng bố Taliban thực hiện, làm ít nhất 12 người thiệt mạng.

Vụ đầu tiên xảy ra ở tỉnh Helmand. Người phát ngôn của tỉnh này cho biết vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương), đã có hàng chục chiến binh Taliban đột kích vào một trạm kiểm soát an ninh của cảnh sát ở thành phố Lashkar Gah.

Theo người phát ngôn, đã có 11 nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng trong vụ tấn công này, nhưng các phương tiện truyền thông và người dân địa phương cho biết số người chết cao hơn rất nhiều.

Haji Niamatullah, một người dân sống gần khu xảy ra vụ tấn công, cho hay có đến 14 cảnh sát bị giết và 3 người bị thương. Người này kể lại: “Cuộc tấn công xảy ra chớp nhoáng và không kéo dài”.

Do bị lực lượng Taliban kiểm soát phần lớn lãnh thổ, Helmand là một trong những tỉnh bạo động nhất Afghanistan. Có khoảng 300 thủy quân lục chiến Mỹ đang đóng tại đây, chịu trách nhiệm huấn luyện và cố vấn cho binh sĩ quân đội và cảnh sát Afghanistan với hy vọng giành lại những nơi bị Taliban chiếm đóng.

Ngoài ra, Helmand cũng là khu sản xuất thuốc phiện lớn nhất của quốc gia Trung Á, và những vụ bạo lực tại đây đôi lúc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Các phương tiện truyền thông tuần trước đưa tin đã có khoảng hai thi thể được phát hiện trên sa mạc nằm giữa Helmand và Kandahar. Giới chức Afghanistan không xác định được danh tính các nạn nhân mà chỉ có thể suy đoán rằng đây có thể là một vụ tàn sát có dính đến ma túy.

Một chốt an ninh của chính quyền Afghanistan tại tỉnh Helmand - Ảnh: UPI

Vụ tấn công thứ hai xảy ra ở tỉnh Kandahar. Vào khoảng 14 giờ chiều, một chiếc xe bom đã nhắm vào đoàn xe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở quận Daman, thành phố Kandahar (thành phố trung tâm của tỉnh Kandahar).

Tướng Tom Gresback, người phát ngôn của lực lượng NATO đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan, cho biết không có người nào của đoàn xe bị thương vong vì xe họ ngồi có thể chống được bom.

Tuy nhiên, theo Qudratullah Khushbakht, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Kandahar, có một phụ nữ xấu số người Afghanistan đã bị thiệt mạng vì nhà cô bị sập khi xe bom nổ. Ngoài ra, còn có 4 người dân khác bị thương, nhà cửa và xe cộ gần đó cũng bị thiệt hại.

Vài chiếc xe gần khu vực xe bom nổ bị thiệt hại - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo số liệu của lực lượng Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại Afghanistan, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có hơn 2.640 dân thường bị thiệt mạng và5.370 người bị thương bởi các vụ đụng độ tại đất nước này.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Firstpost)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai vụ khủng bố ở Afghanistan, ít nhất 12 người chết