Sau khi Tổng thống Donald Trump dương tính với COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hủy bỏ kế hoạch thăm Hàn Quốc và Mông Cổ mặc dù vẫn sang Nhật Bản.

Hàn Quốc tạm thoát khỏi áp lực vì Tổng thống Mỹ mắc COVID-19

Cẩm Bình | 06/10/2020, 09:27

Sau khi Tổng thống Donald Trump dương tính với COVID-19, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hủy bỏ kế hoạch thăm Hàn Quốc và Mông Cổ mặc dù vẫn sang Nhật Bản.

Tại Tokyo, Ngoại trưởng Pompeo gặp gỡ ba người đồng cấp từ Nhật, Úc, Ấn Độ. Đây chính là “Bộ tứ kim cương” (Quad) do chính quyền Washington lập nên phục vụ mục đích kiềm chế Trung Quốc đang trỗi dậy.

Kế hoạch thay đổi của Ngoại trưởng Pompeo có thể là tin xấu cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vốn muốn thúc đẩy nỗ lực tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, nhưng mặt khác lại đem đến một điều tốt: Giới chức Seoul tạm thời không phải chịu sức ép chọn đứng về phía đồng minh Mỹ hay đối tác thương mại quan trọng Trung Quốc.

Lúc Mỹ - Hàn sắp xếp chuyến thăm thì đã xuất hiện tin đồn chính quyền Bắc Kinh cũng đang bàn bạc với phía Seoul để cử Ngoại trưởng Vương Nghị sang làm việc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.

Theo giáo sư chính trị quốc tế Park Won-gon thuộc đại học Toàn cầu Handong, hai Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đến Hàn Quốc với mục đích rõ ràng. Ông Pompeo muốn mời đồng minh tham gia chương trình “Hệ thống mạng sạch” (Clean Network) còn ông Vương dự định kêu gọi nước láng giềng góp mặt trong Sáng kiến toàn cầu về An ninh dữ liệu.

“Hệ thống mạng sạch” là cách tiếp cận toàn diện được chính quyền Washington áp dụng nhằm loại bỏ công ty công nghệ Trung Quốc khỏi hạ tầng internet sử dụng bởi Mỹ cùng nhiều quốc gia. Phía Bắc Kinh đối phó bằng Sáng kiến toàn cầu về An ninh dữ liệu. Giáo sư Park nhận định với việc Ngoại trưởng Pompeo rút ngắn chuyến đi, Hàn Quốc thoát khỏi cảnh rơi vào thế khó xử.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Ngoại trưởng Pompeo sẽ công du châu Á một lần nữa trong tháng 10. Tuy nhiên tình trạng hiện tại của Tổng thống Donald Trump cộng thêm cuộc bầu cử đầu tháng 11 khiến kế hoạch này khó thực hiện – như vậy giới chức Seoul có thêm thời gian ít nhất cho đến sau bầu cử ở Mỹ.

Về phía Trung Quốc, giám đốc Trung tâm Ngoại giao - An ninh thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược quốc gia Hàn Quốc Shin Beom-chul cho rằng Ngoại trưởng Vương vẫn sẽ sang làm việc, nhưng chỉ tập trung bàn chuyện chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Một số nhà phân tích khác đưa ra đánh giá bi quan hơn: Hủy kế hoạch thăm là cách Mỹ bày tỏ bất mãn với lập trường “nước đôi” từ Hàn Quốc.

Theo giám đốc Shin: “Dù có đến thì Ngoại trưởng Pompeo cũng chẳng nhận được câu trả lời ưng ý, vì vậy ông chẳng cần đến”. Giáo sư Kim Yeoul-soo thuộc Học viện quân sự Hàn Quốc cũng xem việc Ngoại trưởng Pompeo rút ngắn chuyến đi là dấu hiệu Mỹ - Hàn không cùng quan điểm trong vấn đề quan hệ với Trung Quốc.

Theo The Korea Times
Copy Link
Bài liên quan
Đồng sáng lập Facebook ví Tesla như tập đoàn năng lượng Mỹ phá sản vì lừa dối công chúng
Dustin Moskovitz, người đồng sáng lập Facebook, tiếp tục công kích Tesla. Lần này, ông cáo buộc Tesla là “Enron tiếp theo” thông qua bài đăng trên mạng xã hội Threads.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
19 phút trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc tạm thoát khỏi áp lực vì Tổng thống Mỹ mắc COVID-19