Hàn Quốc cùng CHDCND Triều Tiên ngày 15.10 nhất trí bắt đầu quá trình tái kết nối đường bộ và đường sắt giữa hai miền, bất chấp Mỹ lo ngại nỗ lực cải thiện quan hệ của hai quốc gia Đông Bắc Á khiến sức ép tối đa buộc Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân không được duy trì.

Hàn - Triều nhất trí khởi động kết nối giao thông, Mỹ lo lắng

Cẩm Bình | 16/10/2018, 16:16

Hàn Quốc cùng CHDCND Triều Tiên ngày 15.10 nhất trí bắt đầu quá trình tái kết nối đường bộ và đường sắt giữa hai miền, bất chấp Mỹ lo ngại nỗ lực cải thiện quan hệ của hai quốc gia Đông Bắc Á khiến sức ép tối đa buộc Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân không được duy trì.

Theo Bộ Thống nhất liên Triều thuộc chính phủ Seoul: “Hàn - Triều đạt được thỏa thuận (kết nối giao thông) sau khi đã thảo luận chân thành về những kế hoạch hành động giúp đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Cụ thể, từ cuối tháng này hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu thực địa chung trước khi tổ chức lễ khởi công dự án kết nối đường bộ và đường sắt vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Cả hai còn đồng ý thảo luận kế hoạch hợp tác đồng tổ chức Olympic 2032 trong tháng 10, xem xét cách thức phục hồi đoàn tụ gia đình bằng hình thức “trực tuyến” (qua hệ thống webcam và cuộc gọi video) trong tháng 11. Quan chức quân sự Hàn - Triều dự kiến sớm gặp nhau bàn bạc những bước đi tiếp theo nhằm thực hiện thỏa thuận ký kết trước đó.

Kết nối giao thông, đồng tổ chức Olympic là những sáng kiến đã được Tổng thống Moon Jae-in cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhất trí trong lần gặp gỡ gần đây nhất.

Bộ trưởng Thống nhất liên Triều Cho Myoung-gyon phát biểu sau cuộc làm việc với quan chức Bình Nhưỡng: “Chúng ta đang ở một thời khắc quan trọng đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy quan hệ liên Triều, sắp tới còn có thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai”.

Dự án kết nối giai thông hai miền sẽ được khởi động vào cuối năm nay - Ảnh: Sputnik News

Phía Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15.10 tuyên bố Tổng thống Moon từng khẳng định cải thiện quan hệ Hàn - Triều không thể tiến hành riêng biệt với giải quyết chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi hy vọng tất cả quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ những biện pháp trừng phạt Liên Hợp Quốc ban hành, đồng thời kỳ vọng các nước nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình trong giúp đỡ chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên”, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đây không phải lần đầu Washington lo ngại quan hệ liên Triều cải thiện quá nhanh. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó đã tỏ ý không hài lòng với một thỏa thuận ký kết tháng trước, trong đó hai quốc gia Đông Bắc Á đồng ý đình chỉ tập trận, lập vùng cấm bay gần biên giới, loại bỏ mìn và chốt canh trong khu phi quân sự.

Mỹ nhiều lần nhấn mạnh trong lúc đàm phán phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng đang diễn ra, chiến dịch gây sức ép tối đa buộc họ từ bỏ vũ khí hạt nhân phải tiếp tục được thực hiện.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Tình báo Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ Triều Tiên tấn công quan chức ngoại giao ở nước ngoài
Hãng AFP dẫn lời Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 3.5 cảnh báo CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tiến hành tấn công quan chức ngoại giao lẫn công dân Hàn tại nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có Trung Quốc, Trung Đông, Đông Nam Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp
10 giờ trước Sự kiện
Sáng 6.5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp Sebastien Lecornu đang có chuyến thăm Việt Nam, tham dự các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn - Triều nhất trí khởi động kết nối giao thông, Mỹ lo lắng