Hàng nghìn người dân Hồng Kông (TQ) tổ chức biểu tình phản đối kế hoạch xây đảo nhân tạo với mục đích gia tăng nguồn cung, giải quyết khủng hoảng nhà ở của chính quyền đặc khu.

Dân Hồng Kông biểu tình phản đối chuyện xây đảo nhân tạo

Cẩm Bình | 16/10/2018, 06:46

Hàng nghìn người dân Hồng Kông (TQ) tổ chức biểu tình phản đối kế hoạch xây đảo nhân tạo với mục đích gia tăng nguồn cung, giải quyết khủng hoảng nhà ở của chính quyền đặc khu.

Người biểu tình cầm nhiều biểu ngữ phản đối, tuần hành từ vịnh Đồng La đến trụ sở chính quyền trong ngày 14.10.

Kế hoạch bị phản đối mang tên “Tầm nhìn Đại Nhĩ ngày mai” (Lantau Tomorrow Vision), được Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga giới thiệu vào tuần trước, với nội dung chính là cải tạo 1.700 hecta ngoài khơi đảo Đại Nhĩ Sơn (còn gọi là Lạn Đầu) và xây cơ sở hạ tầng cùng liên kết giao thông để tạo ra một khu vực đủ sức chứa 1,1 triệu người trong vài thập kỷtới.

“Tầm nhìn Đại Nhĩ ngày mai” được chính quyền đặc khu mong đợi giúp giải quyết khủng hoảng nhà ở - Ảnh: SCMP

Phe ủng hộ cho rằng “Tầm nhìn Đại Nhĩ ngày mai” giúp giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá cả phải chăng. Hồng Kông với khoảng 7 triệu dân là nơi có giá nhà cao bậc nhất thế giới. Đặc khu trưởng Lâm cam kết 70% phần đất mới sẽ được dùng để xây nhà ở xã hội.

Trong khi đó, giới phê bình đánh giá kế hoạch này không cần thiết, thiếu bền vững và quá đắt đỏ.

“Tầm nhìn Đại Nhĩ ngày mai” bị phản đối mạnh mẽ - Ảnh: Getty Images

Dù chính quyền đặc khu không công bố chi tiết, nhưng các đảng phái ủng hộ dân chủ ước tính chi phí cho kế hoạch “Tầm nhìn Đại Nhĩ ngày mai” có thể lên đến 127 tỉUSD.

Ngoài ra, một số cá nhân/tổ chức khác còn chỉ ra rằng, Hồng Kông vẫn còn quỹ đất có thể sử dụng như đất nông nghiệp bị thoái hóa nằm trong tay những nhà phát triển bất động sản hay đất ở khu Tân Giới.

Người dân giăng biểu ngữ phản đối - Ảnh: SCMP

Trước làn sóng người biểu tình, Đặc khu trưởng Lâm vẫn khẳng định quyết tâm tiến hành kế hoạch song song với nhiều phương án sử dụng đất khác.

Cẩm Bình (theo The Guardian, SCMP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
một giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dân Hồng Kông biểu tình phản đối chuyện xây đảo nhân tạo