Ngoài những cá nhân, tổ chức đang nâng cao tinh thần chống COVID-19 thì vẫn còn nhiều người chủ quan, thiếu cảnh giác, coi thường dịch bệnh. Hàng chục người đi ô tô tới bãi đất dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) hôm nay là trường hợp điển hình cần lên án.

Hàng chục người đi ô tô, tụ tập ở bãi đất dưới chân cầu Vĩnh Tuy mặc lệnh cấm

Phạm Hồng Quân | 28/03/2020, 21:41

Ngoài những cá nhân, tổ chức đang nâng cao tinh thần chống COVID-19 thì vẫn còn nhiều người chủ quan, thiếu cảnh giác, coi thường dịch bệnh. Hàng chục người đi ô tô tới bãi đất dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) hôm nay là trường hợp điển hình cần lên án.

Xem thêm:Cụ bà 80 tuổi bán hàng xén gần Bệnh viện Bạch Mai đến khuya: Sợ đói hơn COVID-19

Chủ tịch 4 công ty tiếp xúc nhiều người ở TP.HCM trước khi phát hiện mắc COVID-19

Cô gái Việt ở Philippines kể chuyện cảnh sát cảnh báo 'ở nhà hoặc trong quan tài'

Bệnh nhân 122 không đeo khẩu trang chụp ảnh với 4 người khác ở phòng cách ly

Thực hư tin Nga thả 500 sư tử ra phố để người dân ở nhà tránh dịch COVID-19?

Dù Hà Nội đang có nhiều ca mắc COVID-19 nhất cả nước (61), không ít người dân nơi đây vẫn chủ quan, thiếu cảnh giác, coi thường dịch bệnh.

Để phòng chống COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, chính quyền các địa phương, các cơ quan, tổ chức hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28.3 đến hết 15.4.2020. Ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ), dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.

Ấy vậy mà chiều này, nhiều người đi ô tô vẫn kéo tới bãi đấtdưới chân Cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Cầu Vĩnh Tuy bắc ngang sông Hồng, thuộc tuyến vành đai 2, nối liền địa bàn hai quận Hai Bà Trưng và Long Biên, TP Hà Nội. Ngay phía dưới chân cầu này cómột bãi đất phù sa được bồi đắp với những thảm cỏ xanh mướt. Đây cũng là điểm dã ngoại, cắm trại tuyệt đẹp cho các gia đình trong dịp cuối tuần hoặc nghỉ lễ.

Ảnh anh Đức Huy chụp cho thấy hơn 10 ô tô với hàng chục người có mặt tại địa điểm này hôm nay. Tác giả ảnh chia sẻ: “Chính phủ hạn chế tụ tập đông người, các cửa hàng không cung cấp dịch vụ thiết yếu đóng cửa để phòng dịch COVID-19, còn người dân vẫn đi phượt, bay dù liệng ở bãi chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh mới chụp tầm 16 giờ”.

Nhiều kẻ thiếu ý thứctụ tập ởbãi đất dưới chân cầu Vĩnh Tuy.

Nhiều dân mạng phẫn nộ với những kẻ không có ýthức phòng tránh dịch COVID-19 kéo nhau tới đây, đồng thời đề nghị cơ quan chức vào cuộc ngăn chặn tình trạng này.

Có người còn lấy chia sẻ ảnh với thông điệp này để cảnh báo người chủ quan trước dịch bệnh.

Theo luật, các tổ chức, cá nhân nếu không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 26.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người cùng một chỗ.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 174 ca mắc COVID-19, trong đó Hà Nội có 61 và TP.HCM là45. Tổng cộng 21 người đã khỏi bệnh.

Nhóm thanh niên thiếu ý thức ở Hà Nội tụ tập uống trà chanh mặc COVID-19​. Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:Bình luận tào lao về COVID-19 trên Facebook, gã trai khóc xin tha ở đồn công an

Người dân đứng cách xa chờ mua rau và thuốc, cảnh sát cầm roi giám sát

Bà mẹ Việt Nam anh hùng 95 tuổi may hàng trăm khẩu trang hỗ trợ chống COVID-19

Miễn, giảm tiền phòng mùa dịch COVID-19: Chủ nhà và khách ở trọ đều bật khóc

Clip tai nạn rùng mình khi MC đang phỏng vấn người Vĩnh Phúc ở 'ngã tư tử thần'

Thực hư ảnh Tổng thống Putin mặc đồ bảo hộ chống COVID-19 đi họp?

Bóc mẽ cô gái vờ bị anh họ về tránh dịch đặt camera quay lén trong nhà tắm

Lời kêu gọi sáng tạo và lan tỏa thông điệp phòng chống COVID-19 theo tên

Tâm thư cảnh báo cả thế giới, nêu nguyên nhân Ý có nhiều người chết nhất vì nCoV

Bộ đội 3 giờ sáng dậy nấu ăn cho trăm người, đêm đi mua giúp thẻ cào vẫn bị lăng mạ

Nhân Hoàng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
12 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng chục người đi ô tô, tụ tập ở bãi đất dưới chân cầu Vĩnh Tuy mặc lệnh cấm