Hàng loạt cuộc khảo sát được tiến hành sau khi đảng Dân chủ và Cộng hòa tổ chức đại hội toàn quốc đều cho kết quả: Ông Joe Biden tiếp tục dẫn trước Tổng thống Donald Trump.

Hậu đại hội đảng, ông Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump ở nhiều cuộc khảo sát

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 04/09/2020, 08:59

Hàng loạt cuộc khảo sát được tiến hành sau khi đảng Dân chủ và Cộng hòa tổ chức đại hội toàn quốc đều cho kết quả: Ông Joe Biden tiếp tục dẫn trước Tổng thống Donald Trump.

Theo cuộc khảo sát do công ty Selzer & Co (chuyên thăm dò ý kiến công chúng) thực hiện, 49% người được hỏi ủng hộ ông Biden và 41% ủng hộ Tổng thống Trump. Theokhảo sát của trang USA Today cùng đại học Suffolk,chính trị gia đảng Dân chủ đạt tỷ lệ ủng hộ lên đến 50%,so với 43% dành cho đương kim Tổng thống Mỹ.

Tỷ lệ ủng hộ Biden - Trump trong cuộc khảo sát của đại học Quinnipiac và đài CNN hợp tác SSRS lần lượt là 52% - 42% và 51% - 43%.

Cuộc khảo sát CNN/SSRS cho thấy ông Trump bị đối thủ gia tăng khoảng cách từ 4% (trước đại hội toàn quốc) lên 8%. Songdựa trên khảo sát USA Today/Suffolk vàQuinnipiac thì đương kim Tổng thống Mỹrút ngắn khoảng cách thành công.

Bên cạnh đó, một số cuộckhảo sát tầm tiểu bang cũng phác họa ra thế bất lợi của ông Trump. Đại học Monmouth tiến hành thăm dò trên địa bàn bang Pennsylvania và thấyông Biden dẫn trước với chỉ 1 - 3%,khoảng cách chưa thể đảm bảo chiến thắng vì Tổng thống Trumpcó thể tái hiện lại cuộc ngược dòng khó tin năm 2016.

Theo cuộckhảo sát của đài Fox News, chính trị gia đảng Dân chủ dẫn trước 9% ở Arizona, 4% ở Bắc Carolina, 8% ở Wisconsin. Đây là 3 bang ông Trump từng giành chiến thắng vào 4 năm trước. Ông Biden chỉ cần thắng cử tại đây, đồng thời giữ vững toàn bộ những bang ủng hộ bà Hillary Clinton năm 2016 thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Tuy nhiên vẫn có tin vui cho ông Trump: Cuộc thăm dò của đại học Đông Carolina cho thấy nhà lãnh đạo Nhà Trắngdẫn trước 2% ở Bắc Carolina, dẫn trước 7% ở Georgia (bang khó đoán định kết quả cuối cùng) theo khảo sát của đài WSB-TV.

Vấn đề phạm tội không giúp được Tổng thống Trump

Vấn đề vềCOVID-19 khiến uy tín Tổng thống Trump suy giảm trầm trọng vì người tham gia khảo sát ở Arizona, Wisconsin, Bắc Carolina tin rằng ông Biden sẽ xử lý đại dịch tốt hơn. Ông Biden hiệndẫn trước từ 9% - 17%.

Nhân dịp đại hội đảng Cộng hòa tuần trước, Tổng thốngTrump cố gắng chuyển sự chú sang tình trạng phạm tội và bất ổn dân sự tại một vài thành phố – vấn đề dễ giành lợi thế cho ông.Thế nhưng, vấn đề mới chỉ mang lại tác dụng rút ngắn khoảng cách.

Cuộc khảo sát của CNN/SSRS và Politico/Morning Consult chỉ ra rằng cử tri tin ông Biden sẽ giải quyết tình trạng phạm tội trong nước tốt hơn.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Mỹ sắp công bố gói viện trợ 6 tỉ USD cho Ukraine
Tạp chí Politico dẫn nguồn tin quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của gói viện trợ quân sự lên đến 6 tỉ USD cho Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu đại hội đảng, ông Biden vẫn dẫn trước Tổng thống Trump ở nhiều cuộc khảo sát