Ngày 12.9, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hậu Giang hiện kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, vùng xanh đang thiết lập nhiều nơi trong tỉnh, nên hiện Hậu Giang tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục sản xuất”.

Hậu Giang tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục sản xuất

Văn Kim Khanh | 12/09/2021, 19:02

Ngày 12.9, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hậu Giang hiện kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, vùng xanh đang thiết lập nhiều nơi trong tỉnh, nên hiện Hậu Giang tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục sản xuất”.

Tại Khu công nghiệp (KCN) Sông Hậu, nơi có hàng chục doanh nghiệp (DN) lớn nhỏ hoạt động, các DN chấp hành việc đăng ký hoạt động trong tình hình bình thường mới. Tuy vậy, nhiều DN ở các KCN thuộc khu vực Nam Sông Hậu than gặp khó khăn trong việc khôi phục sản xuất. Lý do, tại Cần Thơ đang thực hiện nghiêm chỉ thị 16, trong khi đó, các KCN khu vực Nam Sông Hậu lại thuộc vùng xanh. Ông Thái Minh Thuyết, một giám đốc DN lớn ở KCN Sông Hậu, cho biết: “Việc Cần Thơ hiện vẫn còn thực hiện chỉ thị 16, TP còn nằm trong vùng dịch và Hậu Giang là địa phương xác định vùng xanh, nên nhiều cán bộ, lãnh đạo DN và công nhân khi đến KCN Sông Hậu sẽ phải cách ly 14 ngày. Trong khi đó, phần lớn, lãnh đạo DN và công nhân làm việc tại KCN Sông Hậu, là người Cần Thơ. Đây là khó khăn lớn, dù Hậu Giang có mở ra cho các DN sản xuất”

cn-song-hau.jpg

Trả lời về những khó khăn trên của DN, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết, do Cần Thơ còn là còn vùng thực hiện chỉ thị 16/TC-TTg, nên Hậu Giang phải áp dụng quy chế như vậy. Nếu DN có người Cần Thơ xuống Hậu Giang tham gia sản xuất, phải có danh sách, tỉnh phê duyệt và DN phải thực hiện cách ly tại chỗ 14 ngày theo quy định. Tức là cán bộ, công nhân phải qua test sàng lọc, có tiêm ngừa rồi, nhưng phải tự cách ly tại cơ sở sản xuất. Chúng tôi tạo điều kiện, nhưng DN phải chấp hành tinh thần chống dịch theo quy định”

Thực tế này cho thấy, dù Hậu Giang có mở ra việc khôi phục sản xuất nhưng Cần Thơ vẫn còn thực hiện chỉ thị 16, thì Hậu Giang vẫn bị ảnh hưởng dây chuyền. Nhiều DN ở KCN Sông Hậu cho biết, trong 3 tháng qua, trung bình mỗi tháng DN lỗ 5-7 tỉ đồng, do đình trệ sản xuất bởi dịch bệnh COVID-19.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục sản xuất