Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ 18 giờ ngày 18.9 đến 18 giờ ngày 19.9 toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 trường hợp nhiễm COVID-19.

Hậu Giang: Vất vả với ổ dịch xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

Văn Kim Khanh | 19/09/2021, 22:30

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, từ 18 giờ ngày 18.9 đến 18 giờ ngày 19.9 toàn tỉnh ghi nhận thêm 9 trường hợp nhiễm COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch ở xã Long Phú là 34 trường hợp chỉ trong 5 ngày (từ 14.9 đến 19.9). Trong đó, có 5 trường hợp là F1 liên quan ổ dịch xã Long Phú, thị xã Long Mỹ; 1 trường hợp là lái xe chở hàng xét nghiệm định kỳ; 3 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương và Bến Tre đã được cách ly tập trung trước đó.

khu-vuc-cach-ly-long-phu.jpg
 Vùng cách ly y tế để kiểm soát, dập dịch tại xã Long Phú- Long Mỹ.  Ảnh Hồng Diễm

Từ ngày 16.9, tỉnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn tầm soát, sàng lọc trong cộng đồng. Tính đến 19 giờ ngày 18. 9, tổng số xét nghiệm đã thực hiện được là 54.704 mẫu xét nghiệm, ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Tính từ trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên (ngày 8.7.2021) đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 514 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi 419 người. Số đang điều trị là 91 bệnh nhân.

Trước đó, từ ngày 9.9 đến 13.9.2021, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không ghi nhận trường hợp nhiễm SARS CoV- 2. Hậu Giang  trước đó,  được đánh giá là một trong  các địa phương  làm tốt công tác chống dịch ở ĐBSCL.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Vất vả với ổ dịch xã Long Phú, thị xã Long Mỹ