Sáng 15.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã vào tận mỏ vàng Bồng Miêu và mục kích công ty này vẫn ngang nhiên cho hoạt động khai thác liên tục, bất chấp những yêu cầu dừng hoạt động của UBND tỉnh Quảng Nam khi đang nợ thuế "đầm đìa" hàng trăm tỉ đồng không chịu trả.

Hết hạn, Tập đoàn Besra vẫn ngang nhiên khai thác vàng

Lê Đình Dũng | 15/06/2016, 15:28

Sáng 15.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn đã vào tận mỏ vàng Bồng Miêu và mục kích công ty này vẫn ngang nhiên cho hoạt động khai thác liên tục, bất chấp những yêu cầu dừng hoạt động của UBND tỉnh Quảng Nam khi đang nợ thuế "đầm đìa" hàng trăm tỉ đồng không chịu trả.

Theo đó, ngay trong sáng nay, tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn kiểm tra do ông Huỳnh Khánh Toàn làm trưởng đoàn cùng với đại diện lãnh đạo Sở TN-MT, UBND huyện Phú Ninh và công an địa phương đến kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Qua kiểm tra cho thấy tại khu vực nhà máy, dây chuyền, bánh khoáy vẫn đang hoạt động; máy nghiền bi dù không chạy nhưng vẫn còn nóng. Tại hầm lò núi Kẽm, xe xúc lật đang vận chuyển quặng trong hầm lò ra bãi kết, hệ thống quạt thông gió đang hoạt động và nước trong mỏ chảy ra có màu đục.

Đại diện Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêumột mực khẳng định công ty đang trong chế độ bảo trì máy móc, đã ngừng hoạt động khai thác chế biến. Song, khi lãnh đạo Quảng Nam kiểm tra sổ theo dõi phân công công việc, bản chấm công tại khu vực khai thác hầm lò núi Kẽm thì thấy công ty vẫn hoạt động khai thác liên tục từ ngày 26.5.2016 đến ngày 15.6.2016.

Ông Huỳnh Khánh Toàn đã yêu cầu công ty này dừng ngay mọi hoạt động khai thác, chế biến vàng tại mỏ vàng Bông Miêu từ ngày 16.6.2016; đồng thời di dời toàn bộ vật liệu nổ ra khỏi các khu vực về kho chứa vật liệu nổ theo đúng quy định trước 19h ngày 15.6.

Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc tập đoàn Besra) được cấp phép đầu tư khai thác vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh huyện Phú Ninh từ năm 1991; đến ngày 5.3.2016 là hết hạn hoạt động. Công ty này đang nợ tiền thuế 103 tỉ đồng và đã bị Cục thuế tỉnhQuảng Nam phong tỏa tài khoản, vô hiệu hóa đơn 2 năm nay.

Theo lãnh đạo huyện Phú Ninh, nếu tính trung bình 40 triệu đồng một tấn quặng vàng thì mỗi ngày, địa phương đã mất 6 tỉ đồng. Huyện Phú Ninh đã nhiều lần gửi công văn tới Bộ trưởng Bộ TN-MT và tỉnh Quảng Nam, đề nghị không gia hạn giấy phép cho công ty này.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hết hạn, Tập đoàn Besra vẫn ngang nhiên khai thác vàng