Sau hơn 2 năm bị tạm giam, hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại trong quá trình điều tra, xét xử tiếp theo của vụ án sau khi được HĐXX ký lệnh thay đổi biện pháp ngăn chặn. HĐXX cũng quyết định trả hồ, sơ yêu cầu điều tra bổ sung và làm rõ một số tình tiết mới.

Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Hồ Phước Đông | 29/06/2017, 16:30

Sau hơn 2 năm bị tạm giam, hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại trong quá trình điều tra, xét xử tiếp theo của vụ án sau khi được HĐXX ký lệnh thay đổi biện pháp ngăn chặn. HĐXX cũng quyết định trả hồ, sơ yêu cầu điều tra bổ sung và làm rõ một số tình tiết mới.

Chiều 29.6,phiên tòa xét xửTrương Hồ Phương Nga (30 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga 2007) và Nguyễn Đức Thùy Dung đã có tình tiết mới. HĐXX đã ký lệnh thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép hai bị cáo được tại ngoại trong quá trình điều tra, xét xử tiếp theo của vụ án cho đến khi chính thức có quyết định cuối cùng từ cơ quan tố tụng.

Cùng với đó, thẩm phán Vũ Thanh Lâm, chủ tọa phiên tòatuyên bố trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung những lời khai, tình tiết, bằng chứng mới của vụ án.

Trước đó, luật sư Nguyễn Văn Quynh và Nguyễn Văn Dũ đã có đơn kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Phương Nga. Lập luận đưa ra trong đơn này là"Phương Nga không có dấu hiệu bỏ trốn hay gây cản trở cho quá trình điều tra, xét xử của vụ án".

Phương Nga bị tạm giam từ ngày 19.3.2015 cho đến nay. Hai bị cáo Phương Nga và Thùy Dung bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ.

Ngày 21.9.2016, hai bị cáo được đưa ra xét xử nhưng HĐXX cho trả hồ sơ vì xuất hiện tình tiết “Hợp đồng tình dục”. Tháng 4.2017, sau khi điều tra bổ sung, cơ quan chức năng vẫn truy tố hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22.6.2017, phiên tòa sơ thẩm lần 2được mở. Chỉ sau 7 ngày xét xử, hai bị cáo được ký lệnh thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại.

Trong quá trình xét xử lần này đãxuất hiện nhiều lời khai mâu thuẫn từcác bị cáo, nhân chứng và người bị hại. Hiện những lời khai mới và cácbằng chứng vừa xuất hiện sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Phương Nga được tại ngoại, tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung