Sau phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đề cử Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức đại biểu tham dự Hội nghị sáng 31.12.2021 đã chính thức suy tôn Quyền Pháp chủ.

Hòa thượng được suy tôn Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ai?

P.V | 02/01/2022, 12:02

Sau phiên họp đặc biệt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đề cử Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức đại biểu tham dự Hội nghị sáng 31.12.2021 đã chính thức suy tôn Quyền Pháp chủ.

Theo thông tin từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại Hội nghị kỳ 6 khóa VIII Trung ương GHPGVN diễn ra sáng 31.12, các đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đã đồng thuận, nhất trí suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên Quyền Pháp Chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022).

Trước đó, ngày 1.12.2021, nhân lễ tưởng niệm tuần thứ 6 Đức Đệ tam Pháp chủ- Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã có phiên họp đặc biệt đề cử Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN bày tỏ niềm hoan hỉ của toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam khi đã bầu ra được một vị lãnh đạo tinh thần tối cao là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - một những bậc tòng lâm thạch trụ, đạo cao đức trọng.

dangduy.jpg
Hòa thượng Thích Trí Quảng được suy tôn Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Ảnh: Đăng Duy/TP

Hòa thượng Thích Trí Quảng sinh năm 1940, tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Hóc Môn, Gia Định (nay là huyện Củ Chi, TP. HCM). Hòa thượng xuất gia năm lên 10 tuổi với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Đức (1909-1999) tại tổ đình Huê Nghiêm (Thủ Đức); năm 1957, được Hòa thượng bổn sư gửi đến tu học tại Phật học đường Nam Việt - chùa Ấn Quang; thọ giới Tỳ-kheo năm 1960, nối dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41.

Năm 1965 - 1972, Trưởng lão hòa thượng du học tại Nhật Bản (Đại học Rissho, Tokyo). Sau khi về nước, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bổ nhiệm đảm trách Vụ trưởng Vụ Phiên dịch và trước tác thuộc Tổng vụ Hoằng pháp (1973 - 1975).

Ngài đã tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ ngày đầu thành lập và gắn bó, cống hiến suốt 40 năm qua. Từ lúc tham gia Hội đồng Chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng đã thực hiện được nhiều Phật sự, nổi bật như thành lập Hội đồng Giám luật; soạn thảo và thông qua Quy chế hoạt động của Ban thường trực Hội đồng Chứng minh; Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám luật.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng còn là một nhà nghiên cứu, nhà dịch thuật kinh điển lỗi lạc của thời đại này, người thầy khả kính của nhiều thế hệ tăng ni… Ngài đang giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
2 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hòa thượng được suy tôn Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ai?