Hãng Reuters dẫn kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) cho thấy hơn một nửa số đơn vị xuất khẩu Hàn Quốc không đạt mục tiêu doanh thu tại Trung Quốc trong năm nay.

Hơn một nửa đơn vị xuất khẩu Hàn Quốc không đạt mục tiêu doanh thu tại Trung Quốc

Cẩm Bình | 30/08/2023, 20:40

Hãng Reuters dẫn kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) cho thấy hơn một nửa số đơn vị xuất khẩu Hàn Quốc không đạt mục tiêu doanh thu tại Trung Quốc trong năm nay.

Cụ thể, có đến 52,4% trong số 302 đơn vị xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc cho biết thu nhập của họ từ đầu năm đến nay thấp hơn mục tiêu đề ra vào đầu năm, 45% đạt mục tiêu và 2,6% vượt mục tiêu.

Khi được hỏi về lo ngại lớn nhất, 33,7% đơn vị trả lời là chi tiêu tiêu dùng yếu tại Trung Quốc, 26,7% đề cập tình trạng sản xuất công nghiệp đình trệ, 20% nhắc đến xung đột thương mại Mỹ - Trung và 19,6% trả lời rào cản thương mại gia tăng.

hosouthk.jpg

Kết quả khảo sát được đưa ra khi xuất khẩu của Hàn Quốc hứng chịu đợt suy thoái dài nhất kể từ đầu năm 2020, chủ yếu do nhu cầu yếu ở thị trường Trung Quốc.

Theo KCCI: “Các công ty Hàn Quốc đang mong chờ sự phục hồi trong nửa cuối năm nhờ nền kinh tế Trung Quốc hồi phục. Nhưng thay vào đó lo ngại lại đang gia tăng”.

Kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn trong quá trình hồi phục do rắc rối bất động sản, chi tiêu dùng yếu và tăng trưởng tín dụng sụt giảm. Những yếu tố này khiến giới phân tích hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Giới chức Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất và cam kết mạnh tay kích thích kinh tế.

Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn một nửa đơn vị xuất khẩu Hàn Quốc không đạt mục tiêu doanh thu tại Trung Quốc