Mỹ không chỉ điều tra Huawei đánh cắp bí mật thương mại mà còn xem xét cấm bán linh kiện cho bất kỳ công ty viễn thông Trung Quốc nào vi phạm lệnh trừng phạt hay quy định hạn chế xuất khẩu mà Washington ban hành. Còn tại châu Âu, chính quyền Đức đang tìm cách ngăn không cho Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G.

Huawei sắp hứng chịu đợt ‘tấn công’ mới từ phương Tây

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 17/01/2019, 12:25

Mỹ không chỉ điều tra Huawei đánh cắp bí mật thương mại mà còn xem xét cấm bán linh kiện cho bất kỳ công ty viễn thông Trung Quốc nào vi phạm lệnh trừng phạt hay quy định hạn chế xuất khẩu mà Washington ban hành. Còn tại châu Âu, chính quyền Đức đang tìm cách ngăn không cho Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G.

Tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin tiết lộ cuộc điều tra xuất phát từ các vụ kiện dân sự chống lại Huawei, trong đó có trường hợp T-Mobile cáo buộc tập đoàn viễn thông Trung Quốc nói trênlợi dụng mối quan hệ đối tác đánh cắp công nghệ robot mà công ty Mỹ này dùng để thử nghiệm điện thoại thông minh. Bồi thẩm đoàn tại Seattle năm 2017 xác định Huawei phải chịu trách nhiệm về hành vi trộm cắp này.

Theo các nguồn tin thì công tác điều tra sắp hoàn thành và sẽ sớm ra cáo trạng. Bộ Tư pháp Mỹ lẫn Huawei đều từ chối bình luận.

Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ Mỹ hôm 16.1 vừa đệ trình một dự luật với nội dung Tổng thống Mỹ cần thiết phải cấm doanh nghiệp nước này cung cấp linh kiện cho công ty viễn thông Trung Quốc vi phạm sự trừng phạt hay quy định hạn chế xuất khẩu do Washington ban hành. Dự luật nêu đích danh Huawei với ZTE.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, một trong những người tham gia đệ trình dự luật, khẳng định bất cứ công ty Trung Quốc nào phạm luật đều không thể thoát “án tử”.

Washington trong năm ngoái từng cắt nguồn linh kiện và nguyên liệu cho ZTE do tập đoàn này vi phạm lệnh cấm vận đối vớiIran.

Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu cũng bị cáo buộc tương tự. Sau khi bắt giữ bà, phía Canada đang xem xét yêu cầu dẫn độ củaMỹ.

CFO Huawei Mạnh Vãn Châu - Ảnh: The Globe and Mail

Bên kia Đại Tây Dương, chính quyền Đức cũng muốn tẩy chay Huawei. Báo Handelsblatt cho biết giới chức nước này đang bàn bạc thiết lập một bộ tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt mà “ông lớn” viễn thông Trung Quốc không thể đạt được, qua đó khiến tập đoàn Huawei không thể tham gia xây dựng mạng lưới 5G. Một biện pháp ngăn chặn khác là sửa đổi luật viễn thông.

Nhà mạng Deutsche Telekom (Đức) trước đó tuyên bố tái xem xét kế hoạch tìm đơn vị cung cấp thiết bị cho hoạt động trong lẫn ngoài nước của công ty. Đơn bị này tuyên bố rất chú ý đến vấn đề bảo mật thông tin liên quan đến sản phẩm xuất xứ Trung Quốc, vốn đang gây ra tranh cãi thời gian qua.

Vốn theo đuổi chiến lược đa dạng hóa đối tác, Deutsche Telekom lâu nay mua sắm thiết bị của nhiều hãng trong đó có Nokia, Ericsson, Cisco và cả Huawei.

Huawei, ZTE bị nghi ngờ có liên hệ với chính quyền lẫn quân đội Trung Quốc. Nhiều quốc gia mà đi đầu là Mỹ thời gia thực hiện hàng loạt biện pháp hạn chế hai tập đoàn này hoạt động ở thị trường của họ.

Đối mặt với làn sóng tẩy chay từ phương Tây, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã không thể im lặng. Tỷ phú 74 tuổi vào ngày 15.1 lên tiếng bác bỏ cáo buộc sản phẩm của Huawei làm gián điệp, đồng thời nhấn mạnh giữa quan điểm chính trị cá nhân (ông ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc) với công việc kinh doanh không có liên kết gì.

Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters)
Bài liên quan
Huawei Pura 70 Pro và Ultra 'cháy hàng' sau 1 phút mở bán online dù bị Mỹ giám sát về chip
Huawei bắt đầu bán hai smartphone cao cấp dòng Pura 70 là Pro và Ultra hôm 18.4 mà nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ tích hợp chip tiên tiến. Điều này là mối lo lớn cho Apple.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
TP.HCM khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc năm 2024
một giờ trước Văn hóa
Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 3 - 2024 TP.HCM được khai mạc sáng nay 19.4.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huawei sắp hứng chịu đợt ‘tấn công’ mới từ phương Tây