Chính quyền Indonesia tuyên bố họ sẽ khuyến khích doanh nghiệp trong nước đệ đơn kiện Liên minh châu Âu (EU) nếu khối thúc đẩy kế hoạch hạn chế dùng dầu cọ trong điều chế nhiên liệu vận tải tái tạo.

Indonesia cho phép doanh nghiệp dầu cọ khởi kiện EU

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 26/03/2019, 16:24

Chính quyền Indonesia tuyên bố họ sẽ khuyến khích doanh nghiệp trong nước đệ đơn kiện Liên minh châu Âu (EU) nếu khối thúc đẩy kế hoạch hạn chế dùng dầu cọ trong điều chế nhiên liệu vận tải tái tạo.

Indonesia phản đối một kế hoạch mang tên Hướng dẫn về Năng lượng tái tạo (RED II) có nội dung xác định cọ là cây trồng dẫn đến nạn phá rừng cần phải loại bỏ vào năm 2030.

EU là thị trường lớn thứ hai của dầu cọ Indonesia, chiếm đến 12% lượng xuất khẩu mặt hàng này trong năm 2017.

Ông Oke Nurwan – quan chức phụ trách ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Indonesia – ngày 25.3 cảnh báo: “Vận động ngoại giao vẫn tiếp tục, song song đó là các bước kiện tụng. Chính quyền sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đồng thời khuyến khích công ty hoặc hiệp hội ngành kiện ra tòa án”.

Chính quyền Jakarta thời gian gần đây từng dọa khiếu nại lên WTO cũng như tái xem xét quan hệ với từng thành viên EU ủng hộ RED II.

Trước phát biểu của ông Nurwan, Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) cho biết sẽ cân nhắc lời khuyên từ chính quyền và thảo luận thêm. Họ còn tìm hiểu về khả năng khởi kiện nhà bán lẻ sử dụng nhãn hàng “không dầu cọ”.

Không chỉ Indonesia mà cả Malaysia cũng phản ứng rất mạnh mẽ. Cả hai quốc gia Đông Nam Á đều là nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu.

Hôm 24.3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khuyến cáo ông sẵn sàng đáp trả việc EU xúc tiến RED II bằng cách chuyển sang mua chiến đấu cơ Trung Quốc thay vì tiêm kích châu Âu như Rafael hay Typhoon.

Cẩm Bình (theo SCMP)
Bài liên quan
Thắng Malaysia, Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết U.23 châu Á
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, U.23 Việt Nam đã mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải vô địch châu Á.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
2 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia cho phép doanh nghiệp dầu cọ khởi kiện EU