Tổng thống Joko Widodo kêu gọi Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư phát triển nghề cá, năng lượng và du lịch tại Natuna – quần đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Indonesia nhưng nhiều lần bị tàu Trung Quốc quấy phá.

Indonesia mời gọi Nhật đầu tư Natuna

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 12/01/2020, 11:59

Tổng thống Joko Widodo kêu gọi Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư phát triển nghề cá, năng lượng và du lịch tại Natuna – quần đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Indonesia nhưng nhiều lần bị tàu Trung Quốc quấy phá.

          

Nhà lãnh đạo Jakarta đưa ra đề nghị trên nhân dịp Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi sang thăm. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết hai bên còn đồng ý tăng cường phối hợp bảo vệ bờ biển.

Về phía Ngoại trưởng Motegi, ông bày tỏ lo ngại trước những nỗ lực đơn phương hòng thay đổi hiện trạng trên Biển Đông đồng thời tỏ ý tiếp tục hợp tác chặt chẽ.

Indonesia nhờ đến Nhật trong nỗ lực đối phó Trung Quốc  - Ảnh: Reuters

Nhật Bản năm ngoái viện trợ 100 triệu rupiah để xây dựng một chợ cá tại Natuna. Dự án chuẩn bị được khởi công trong năm nay.

Indonesia thời gian qua rất chú trọng công tác tuần qua vùng biển quanh Natuna, sau khi ngư dân nước này báo cáo về sự xuất hiện của tàu tuần duyên cùng tàu cá Trung Quốc tại đây. Tổng thống Widodo tuần trước đến thăm quần đảo như biện pháp khẳng định chủ quyền.

Cẩm Bình (theo Reuters)

   
Bài liên quan
Tín hiệu vui nào cho U.23 Việt Nam khi Nhật và Indonesia vào bán kết?
Hai trận tứ kết đầu tiên của giải U.23 châu Á đã kết thúc với nhiều bất ngờ khi hai đội bóng được đánh giá cao hơn cùng rời giải.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia mời gọi Nhật đầu tư Natuna