Đại sứ Iran tại Iraq Iraj Mesjedi hôm 27.9 chỉ trích Mỹ can thiệp chuyện nội bộ của Iraq cũng như của Trung Đông.

Iran dọa tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 28/09/2019, 10:18

Đại sứ Iran tại Iraq Iraj Mesjedi hôm 27.9 chỉ trích Mỹ can thiệp chuyện nội bộ của Iraq cũng như của Trung Đông.

Ông Mesjedi còn cảnh báo: “Cộng hòa Hồi giáo Iran không muốn gây chiến với Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác. Nhưng nếu Mỹ tấn công Iran, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và bắn phá lực lượng Mỹ hiện diện ở Iraq lẫn ở bất cứ nơi nào”.

Phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông thời gian qua bị phủ bóng bởi căng thẳng Iran - Mỹ. Căng thẳng mới đây vừa leo thang vì vụ tấn công hai cơ sở dầu mỏ Ả Rập Saudi.

Lần lượt Mỹ, Ả Rập Saudi, Anh, Đức, Pháp cáo buộc Iran đứng sau vụ việc. Chính quyền Washington lênkế hoạch lập liên minh quân sự bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng Vịnh.

Giới chức Tehran một mực phủ nhận cáo buộc, đồng thời chỉ trích kế hoạch lập liên minh quân sự.

Tháng 2 trước đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố để lại Iraq khoảng 5.000 lính Mỹ để theo dõi Iran. Tuy nhiên Tổng thống Barham Salih khẳng định chính quyền Baghdad sẽ không cho phép Mỹ sử dụng Iraq làm bàn đạp tấn công Iran.

Cẩm Bình (theo Anadolu Agency)
Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iran dọa tấn công lực lượng Mỹ tại Iraq