Đài CNN dẫn lời Ngoại trưởng Israel Eli Cohen ngày 6.12 thông báo nước này đã thu hồi thị thực của điều phối viên Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề Vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng Lynn Hastings.
Chuyển động

Israel thu hồi thị thực của điều phối viên Liên Hợp Quốc

Cẩm Bình 06/12/2023 09:48

Đài CNN dẫn lời Ngoại trưởng Israel Eli Cohen ngày 6.12 thông báo nước này đã thu hồi thị thực của điều phối viên Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề Vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng Lynn Hastings.

Ngoại trưởng Cohen viết trên trang mạng xã hội X: “Chúng tôi sẽ không im lặng trước lập trường thiên vị của Liên Hợp Quốc nữa. Tôi quyết định thu hồi thị thực của điều phối viên Hastings. Một người không lên án Hamas vì sát hại dã man 1.200 người Israel, bắt cóc trẻ em cùng người già, dùng cư dân Dải Gaza làm lá chắn sống mà lại lên án Israel - một quốc gia dân chủ bảo vệ công dân của mình - thì không thể phục vụ Liên Hợp Quốc và nhập cảnh Israel”.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết thị thực của điều phối viên Hastings bị thu hồi vào tuần trước, tuy nhiên Tổng thư ký Antonio Guterres vẫn hoàn toàn tin tưởng cách bà ứng xử và thực hiện công việc.

Ở cương vị điều phối viên Liên Hợp Quốc, bà Hastings nhiều lần bày tỏ lo ngại bệnh viện tại Dải Gaza cùng hoạt động viện trợ bị ảnh hưởng bởi chiến dịch quân sự Israel đang tiến hành, đồng thời kêu gọi Tel Aviv ngừng bắn. Tuy nhiên tất cả đều không được đáp lại.

isra.jpg
Điều phối viên Liên Hợp Quốc Lynn Hastings - Ảnh: CNN

Quan hệ Liên Hợp Quốc - Israel vốn căng thẳng suốt hàng chục năm qua. Tổ chức phi chính phủ UN Watch thống kê được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2015 - 2022 thông qua 140 nghị quyết chỉ trích Israel, lên án hành động xây dựng khu định cư và sáp nhập cao nguyên Golan. Chỉ có 68 nghị quyết cùng giai đoạn là về quốc gia/vùng lãnh thổ khác.

Israel thu hồi thị thực của điều phối viên Hastings trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas đã kéo dài suốt 2 tháng khiến gần 16.000 người Palestine thiệt mạng, hơn 60% nhà cửa tại Dải Gaza bị hư hại.

Hiện tại quân đội Israel mở rộng chiến dịch quân sự từ miền bắc ra toàn lãnh thổ Dải Gaza. Đài CNN dẫn lời giới chức Mỹ đánh giá giai đoạn càn quét quy mô lớn này sẽ kéo dài đến tháng 1.2024, sau đó chuyển sang tấn công tập trung địa điểm cụ thể nhằm tiêu diệt các nhân vật Hamas chủ chốt.

Bài liên quan
Bà Harris gây sức ép với Thủ tướng Israel
Hãng Reuters đưa tin, ngày 25.7, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris gây sức ép với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Giọng điệu của bà cứng rắn hơn cấp trên, ông Joe Biden.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Ngày 26.7, ngay sau Lễ an táng, Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời cảm ơn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Israel thu hồi thị thực của điều phối viên Liên Hợp Quốc