Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2023), Công ty CP DHC Suối Đôi, đơn vị chủ quản của Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài khởi động chương trình tri ân với chủ đề “Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài viết tiếp giao tình Đà Nẵng".

KDL Núi Thần Tài tặng 8.000 vé tham quan tri ân Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng

H.V | 27/03/2023, 17:35

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2023), Công ty CP DHC Suối Đôi, đơn vị chủ quản của Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài khởi động chương trình tri ân với chủ đề “Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài viết tiếp giao tình Đà Nẵng".

Trong những ngày tháng 3 này, người dân Đà Nẵng lại bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử hào hùng, khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Tòa thị chính nằm trên đường Bạch Đằng, đánh dấu thắng lợi của nhân dân Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2023), Công ty cổ phần DHC Suối Đôi - đơn vị chủ quản của Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng (CVSKN) Núi Thần Tài kết hợp cùng Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình tri ân với tên gọi “Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài viết tiếp giao tình Đà Nẵng”. Chương trình diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 27.3.2023 tại hội trường Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng. Theo đó, Công ty cổ phần DHC Suối Đôi trao tặng hơn 8.000 vé phổ thông sử dụng dịch vụ tại Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài (tương đương 3,6 tỉ đồng) cho Hội Cựu chiến binh trên địa bàn thành phố.

2.ong-pham-khac-duong-giam-doc-cong-ty-co-phan-dhc-suoi-doi-trao-bang-tuong-trung-cho-dong-chi-truong-chi-lang-chu-tich-hoi-cuu-chien-binh-tp-da-nang.jpg
Ông Phạm Khắc Dương - Giám đốc Công ty cổ phần DHC Suối Đôi trao 8.000 vé vào cổng và dịch vụ phổ thông cho ông Trương Chí Lăng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng

Tại buổi trao tặng, ông Bùi Chí Loan - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng thay mặt cho các cựu chiến binh Đà Nẵng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Công ty cổ phần DHC Suối Đôi đã tạo điều kiện cho các cựu chiến binh được tham quan Khu du lịch Núi Thần Tài trong dịp đặc biệt này và mong muốn công ty tiếp tục quan tâm tài trợ thêm nhiều chương trình ý nghĩa.

6..png

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần DHC Suối Đôi cũng đồng hành với Hội Cựu chiến binh TP.Đà Nẵng tài trợ chương trình “trao sinh kế, các thiết chế văn hóa” cho những cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Bích Hương - Giám đốc Truyền thông & Marketing Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài cho biết thêm: “Chúng tôi mong muốn bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với những vị anh hùng, những bậc cha ông đã anh dũng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời hy vọng trong dịp lễ này, Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài sẽ là nơi để những cựu chiến binh gặp gỡ, ôn lại ký ức oanh liệt năm xưa và tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình, người thân và đồng đội”.

Được biết, chương trình “Khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài viết tiếp giao tình Đà Nẵng” là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động vì cộng đồng, hướng đến mục tiêu xã hội trong năm 2023 của Tổng công ty Đầu tư DHC (DHC GROUP) nói chung và Công ty cổ phần DHC Suối Đôi nói riêng. Trước đó, ngày 5.3.2023, công ty cũng đã trao tặng 1.000 vé gói phổ thông (giá trị tương đương 450 triệu đồng) cho chương trình “Áo dài - Bản sắc văn hóa Việt năm 2023” do Hội liên hiệp Phụ nữ TP.Đà Nẵng tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
KDL Núi Thần Tài tặng 8.000 vé tham quan tri ân Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng