Ngày 25.7, Công an H.Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 3 người về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Khai báo y tế gian dối khi về từ Bình Dương, 3 người bị phạt 22,5 triệu đồng

Trần Khải | 25/07/2021, 19:35

Ngày 25.7, Công an H.Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 3 người về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 24.7, một tổ công tác của Công an H.Vĩnh Lợi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua TT.Châu Hưng) đã phát hiện một ô tô tải có biển số 94H-001.06 do tài xế Trần Văn H. (47 tuổi, trú tỉnh Bình Dương) điều khiển chở theo 2 người trên cabin nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

1.jpg
Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một xe gắn máy ở phía sau thùng xe ô tô tải - Ảnh: Trọng Nguyễn

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 người đều xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19. Khai thác nhanh, lực lượng chức năng xác định 2 người đi cùng xe với tài xế H. là ông Võ Văn N. (54 tuổi) và vợ là Đặng Thị B. (47 tuổi) đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương.

Theo khai báo của tài xế H., 2 người nói trên đi nhờ xe của mình từ TP.Cần Thơ về Bạc Liêu. Ngoài các loại rau củ quả, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 xe máy phía sau thùng ô tô tải.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, đôi vợ chồng trên khai nhận, do có quen biết với tài xế H. từ trước, nên khi tình hình dịch bệnh ở tỉnh Bình Dương phức tạp họ đã thuê ông này vận chuyển người và xe máy từ Bình Dương về Bạc Liêu với giá 2,5 triệu đồng.

2.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với vợ chồng ông N. - Ảnh: Trọng Nguyễn

Qua quá trình làm việc, công an nhận thấy hành vi đi từ vùng dịch về địa phương của 3 người nói trên có biểu hiện khai báo gian dối, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Căn cứ vào Nghị định 117 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, Công an H.Vĩnh Lợi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 3 người này số tiền 7,5 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Công an H.Vĩnh Lợi buộc tài xế H. điều khiển phương tiện ra khỏi địa phận tỉnh Bạc Liêu và di chuyển theo lộ trình ban đầu, đồng thời phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đưa cặp vợ chồng này đi cách ly tập trung theo quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai báo y tế gian dối khi về từ Bình Dương, 3 người bị phạt 22,5 triệu đồng