Chiều 25.7, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 với xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu và một số khu vực thuộc TX.Ngã Năm.

Sóc Trăng cách ly y tế với 5.430 hộ, 24.034 nhân khẩu trong 1 xã

Vũ Phong | 25/07/2021, 19:01

Chiều 25.7, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 với xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu và một số khu vực thuộc TX.Ngã Năm.

Theo quyết định, sẽ thiết lập vùng cách ly y tế với xã Vĩnh Hải với 5.430 hộ, 24.034 nhân khẩu; thời gian áp dụng 17 ngày bắt đầu từ 17 giờ ngày 25.7. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, sở dĩ có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với xã này vì có liên quan đến một chùm ca bệnh mới với 8 người mắc COVID-19.

z2624109038409_8ab6906a7ee98cb8a22b4fb1955db9ba.jpg
Sóc Trăng siết chặt việc chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: Vũ Phong

Cũng trong ngày 25.7, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sóc Trăng đã ban hành quyết đinh thiết lập vùng cách ly y tế với một số khu vực thuộc xã Tân Long, phường 1 và xã Mỹ Quới của TX.Ngã Năm do liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Cụ thể, cách ly một phần khu vực dân cư ấp Long An (xã Tân Long) với chiều dài 800 mét, gồm 31 hộ và 109 nhân khẩu; khu vực kho hàng của cửa hàng Công nghệ Thực phẩm Ngã Năm; chi nhánh Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Sóc Trăng, gồm kho bách hóa tại tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (khóm 1, phường 1), kho Vinamilk tại đường Nguyễn Trãi (khóm 3, phường 1) và kho hàng tiêu dùng Unilerver tại đường Nguyễn Trãi (khóm 3, phường 1); khu vực dân cư và chợ Mỹ Quới, xã Mỹ Quới với 232 hộ, 775 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 15 ngày, bắt đầu từ 11 giờ ngày 25.7.

Ở huyện cửa ngõ vào tỉnh Sóc Trăng là Châu Thành, ông Nguyễn Văn Mỹ, Phó chủ tịch huyện, cho biết: “Tính từ ngày 19.7 đến ngày 24.7, Châu Thành ghi nhận có 4 trường hợp mắc COVID-19 đều liên quan đến người về từ TP.HCM và được cách ly tập trung ngay từ đầu nên không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó có 1 trường hợp đã được chữa khỏi, 3 trường hợp còn lại được phát hiện ngày 22 và 23.7 không có F1 liên quan vì đã được cách ly ngay sau khi về địa phương".

Ngay sau khi có F0, huyện đã truy vết được 19 F1, 98 F2 và đều được thực hiện cách ly theo đúng quy định, xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Hiện nay, Châu Thành có 4 chốt kiểm soát được đặt tại các vị trí ra vào huyện. Ngoài ra, tại xã Hồ Đắc Kiện cũng có 4 chốt để kiểm soát người và phương tiện đi trên các tuyến đường qua xã về các địa phương khác, mỗi chốt bố trí từ 5-6 người. Trong chiều 25.7, huyện đã cho gắn camera an ninh ở 4 chốt kiểm soát của huyện (mỗi chốt 2 cái) gồm các chốt đi về H.Mỹ Tú, chốt ở ấp Bưng Tróp (xã An Hiệp), chốt ở ấp Giồng Cát (về hướng xã Phú Tâm và một số xã của H.Kế Sách) và chốt đặt tại xã An Ninh (giáp với H.Mỹ Tú) để kiểm soát, truy vết khi có tình huống xảy ra.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sóc Trăng cách ly y tế với 5.430 hộ, 24.034 nhân khẩu trong 1 xã