Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 19.10 đưa ra dự báo lượng khí thải CO2 toàn cầu năm 2022 có khả năng tăng thêm 300 triệu tấn – đạt 33,8 tỷ tấn.

Khí thải CO2 toàn cầu năm 2022 sẽ tăng ít hơn 1%

Cẩm Bình | 20/10/2022, 12:20

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 19.10 đưa ra dự báo lượng khí thải CO2 toàn cầu năm 2022 có khả năng tăng thêm 300 triệu tấn – đạt 33,8 tỷ tấn.

Mức tăng trên ít hơn rất nhiều so với mức tăng gần 2 tỷ tấn năm 2021, lúc thế giới bắt đầu hồi phục sau đại dịch COVID-19. Lượng CO2 tăng trong năm nay chủ yếu đến từ ngành hàng không. Đây là lĩnh vực bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhưng đang hồi phục mạnh mẽ.

phco2.jpg

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết khủng hoảng năng lượng toàn cầu gây ra bởi cuộc chiến tại Ukraine thời gian qua thúc đẩy nhiều quốc gia tìm đến các nguồn năng lượng khác thay thế khí đốt Nga. May mắn là năng lượng gió cùng năng lượng mặt trời bù đắp được phần lớn nhu cầu, mức sử dụng than chỉ tăng tương đối ít và tạm thời. Ngoài ra sự phát triển của xe điện (EV) cũng góp phần kiềm chế mức tăng CO2.

Cũng theo ông Birol, nhờ chính phủ các nước triển khai thực hiện kế hoạch chính sách năng lượng sạch nên thay đổi thực chất trong cơ cấu nền kinh tế năng lượng được đẩy nhanh.

IEA xác định nếu EV cùng năng lượng sạch không được triển khai rộng rãi, mức tăng CO2 có thể lên đến 1 tỷ tấn.

Nhu cầu than thời gian qua tăng vọt vì cuộc chiến tại Ukraine đẩy giá khí đốt lên cao. Khí CO2 từ sản xuất điện bằng than - chủ yếu là châu Á - dự kiến tăng 200 triệu tấn trong năm nay.

Nhưng IEA chỉ ra năng lượng tái tạo đang được mở rộng sử dụng đáng kể. Năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió toàn thế giới năm nay có thể đạt mức tăng trưởng kỷ lục: tạo ra hơn 700 terawatt/giờ năng lượng – đủ sức cung cấp năng lượng cho khoảng 67 triệu hộ gia đình Mỹ trong 1 năm.

Và mặc dù Bắc bán cầu chịu hạn hán nghiêm trọng, tình hình thủy điện vẫn tích cực: sản lượng thủy điện toàn cầu năm nay tăng, dự kiến đóng góp hơn 1/5 tăng trưởng năng lượng tái tạo.

Dự báo của IEA được đưa ra trước thềm đàm phán về khí hậu COP27 tổ chức tại Ai Cập. Các quốc gia dự kiến tái cam kết giữ vững kế hoạch giảm phát thải nhằm đạt mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 - 2 độ C.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khí thải CO2 toàn cầu năm 2022 sẽ tăng ít hơn 1%