Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 người ở huyện này về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Khởi tố 3 người đốt tổ ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Quang Cường | 17/07/2019, 19:08

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 người ở huyện này về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 23.6, tại khu rừng Khe Nồng thuộc thôn 10, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra vụ cháy rừng dữ dội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng để chữa cháy rừng, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra.

Kết quả điều tra đã làm rõ 3 người là Lương Xuân Thịnh (SN1967, trú tại thôn 9, xã Sơn Lĩnh), Cao Huy Chương (SN 1971) và Nguyễn Văn Sửu (SN 1973) cùng trú tại thôn 2 xã Sơn Hồng (huyện Hương Sơn) là thủ phạm gây ra vụ cháy rừng nói trên.

Tại cơ quan điều tra, 3 nghi phạm khai nhận vào ngày 23.6 đã cùng nhau vào khu vực rừng nói trên để lấy mật ong. Khi phát hiện tổ ong ở trên cành cây cách mặt đất khoảng 15m, cả 3 người này dùng đuốc châm lửa đốt tổ ong để lấy mật.

Sau khi lấy được mật ong, 3 người ra về thì phát hiện vị trí đốt ong đang có lửa cháy nên quay lại bẻ các cành cây để dập lửa nhưng không dập được. Ngọn lửa ngày càng cháy mạnh và lan nhanh khiến 3 người đàn ông trên hoảng sợ bỏ chạy. Vụ cháy này đã gây thiệt hại hơn 250 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Văn Sửu tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ cháy rừng - Ảnh: T.T

Thường trực Huyện uỷ Huơng Sơn đã tổ chức trao thưởng cho Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hạt kiểm lâm huyện Hương Sơn về thành tích điều tra, xử lý các vụ cháy rừng trong thời gian qua.

Quang Cường -Thế Tuấn

>> Lại cháy rừng dữ dội ở Hà Tĩnh do người dân đốt thực bì

>> Hơn 500 người dập đám cháy rừng ngùn ngụt trong đêm ở Hà Tĩnh

>>Cháy rừng đe dọa nhà dân ở Hà Tĩnh

>> Hà Tĩnh: Hỏa hoạn đã thiêu rụi 200 héc ta rừng​

>> Thêm một vụ cháy rừng gây náo loạn ở Hà Tĩnh

>> Nghệ An: Một phụ nữ tử vong vì ngạt khói khi chữa cháy rừng

>> Tạm giữ một người liên quan vụ cháy rừng kinh hoàng ở Hà Tĩnh

>> Hà Tĩnh: Chặn QL1A 5 giờ liền để tập trung phương tiện chữa cháy rừng

>> Hà Tĩnh: Cháy rừng vẫn bùng phát dữ dội, phải di chuyển cửa hàng xăng dầu

>> Chùm ảnh: Rừng thông Hà Tĩnh tiếp tục cháy, sơ tán hàng trăm người trong đêm

>> Cháy rừng khắp miền Trung, điện lưới quốc gia bị uy hiếp
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi tố 3 người đốt tổ ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh