Ngày 18.10, Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Constança Urbano de Sousa đã từ chức, sau khi chính quyền nước này hứng phải một loạt chỉ trích vì không kiềm chế được những đám cháy rừng suốt 4 tháng qua, làm hơn 100 người chết.

Không kiềm chế được thiên tai, Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha từ chức

Hà Ngọc Bách | 18/10/2017, 20:20

Ngày 18.10, Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Constança Urbano de Sousa đã từ chức, sau khi chính quyền nước này hứng phải một loạt chỉ trích vì không kiềm chế được những đám cháy rừng suốt 4 tháng qua, làm hơn 100 người chết.

Thủ tướng António Costa cho hay bà Sousa đã xin từ chức "với những lý do mà tôi không thể chối từ". Quyết định của bà Sousa đưa ra sau khi Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa ra một thông điệp gián tiếp rằng chính phủ nước này cần thay đổi nhân sự để đối phó với những cơn cháy rừng đã làm chết tới 41 người chỉ trong 2 ngày 15-16.10.

Nhiều đảng đối lập theo đường lối trung tả cũng lên tiếng chỉ trích chính phủ Bồ Đào Nha vì không thể kiểm soát được tình hình hỏa hoạn.

Hàng trăm người biểu tình cũng tụ tập ở Dinh Tổng thống Bồ Đào Nha ở Lisbon hôm 17.10 để phản đối chính phủ vì những vụ cháy rừng. Nhiều người biểu tình kêu gọi các bộ trưởng chính phủ Bồ Đào Nha hãy từ chức vì khả năng xử lý tình huống yếu kém của họ.

Trong bài phát biểu hôm 17.10, Tổng thống Rebelo de Sousa nói rằng chính quyền nước này cần phải giải quyết những vụ cháy rừng và chính phủ cần phải quyết định "cái gì và ai" sẽ là người tốt nhất để thực hiện mục tiêu đó.

Trong một báo cáo hồi tháng 6, khi những vụ cháy rừng vừa mới diễn ra, các chuyên gia kỹ thuật độc lập nói rằng nguyên nhân thất bại trong việc kiểm soát cháy rừng ở Bồ Đào Nha là cấu trúc bộ phận quản lý rừng không hiệu quả và năng lực chuyên môn của lực lượng phòng cháy chữa cháy quá kém.

Tổng thống Rebelo de Sousa nói rằng chính phủ cần phải cải cách ngành lâm nghiệp và ưu tiên phòng cháy chữa cháy rừng lên hàng đầu. Ông Sousa nói những cải cách này nên được xem là "thử thách" để cho thấy sự hiệu quả của chính quyền do ông Socta điều hành.

Ái Vi (theo Financial Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không kiềm chế được thiên tai, Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha từ chức