Ngày 31.3, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công điện gửi các đơn vị trong toàn ngành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Kiểm toán Nhà nước dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai trong 15 ngày cách ly

31/03/2020, 19:59

Ngày 31.3, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công điện gửi các đơn vị trong toàn ngành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh minh họa từ báo Kiểm Toán

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới nhằm thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1.4.2020 theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Công điện nêu rõ: Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) đang diễn biến rất phức tạp. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết; tuyệt đối thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các Đoàn kiểm toán ở xa cơ quan liên hệ với Kiểm toán Nhà nước khu vực để đón đoàn về nơi cư trú an toàn. Kiểm toán nhà nước các khu vực có trách nhiệm hỗ trợ các Đoàn kiểm toán, trường hợp bất khả kháng không về được nơi cứ trú thì thuê nơi ở an toàn và phải có giải pháp cách ly an toàn nhất cho Đoàn kiểm toán.

Bên cạnh đó, các đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến nếu cần thiết.

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Dừng các chuyến bay chở khách quốc tế tới Việt Nam từ 1.4

Chiều 31.3, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không yêu cầu dừng vận chuyển khách đến Việt Nam kể từ 0 giờ ngày 1.4 đến hết ngày 15.4 nhằm ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, việc dừng bay không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thật cao và các trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các tuyến bay nội địa cũng bị giới han từ 0 giờ ngày 30.3 đến hết ngày 15.4 để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm của dịch COVID-19 từ Hà Nội và TP.HCM đối với các địa phương, chỉ không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành khách.

TTXVN

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm toán Nhà nước dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai trong 15 ngày cách ly