Do một số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên những điểm bầu cử này sẽ được tổ chức thêm vào ngày 6.6.

Kiên Giang: 5 đơn vị bầu cử HĐND sẽ được tổ chức thêm vào ngày 6.6

Nguyên Việt | 31/05/2021, 18:23

Do một số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định nên những điểm bầu cử này sẽ được tổ chức thêm vào ngày 6.6.

Ngày 31.5, Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang công bố kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đợt bầu cử này, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND tỉnh đạt tỷ lệ 99,70%. Trong đó có 8 người trúng cử đại biểu quốc hội, trong số này có 3 người do trung ương giới thiệu.

cu-tri-kien-giang.jpg
Cử tri ở xã đảo Thổ Châu (TP.Phú Quốc) bỏ phiếu bầu trong đợt bầu cử vừa qua - Ảnh: N.H

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh có 60/103 đại biểu trúng cử, trong đó nữ chiếm 26,67%, trình độ sau đại học chiếm 53,33%. Đại biểu HĐND cấp huyện có 480/807 người trúng cử, thiếu 2 đại biểu so với ấn định. Đại biểu HĐND cấp xã thiếu 23 đại biểu so với ấn định.

Có 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu được ấn định gồm xã Minh Thuận (H.U Minh Thượng), xã Đông Thái (H.An Biên) và H.Kiên Hải. Do đó, các đơn vị này sẽ tổ chức bầu thêm vào ngày 6.6 tới đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: 5 đơn vị bầu cử HĐND sẽ được tổ chức thêm vào ngày 6.6