Bà Xuân khai nuôi nhốt gần 190 kg rùa biển quý hiếm là để chờ… phóng sinh chứ không phải kinh doanh.

Kiên Giang: Cơ sở mua hải sản nuôi nhốt 16 con rùa biển quý hiếm

13/11/2018, 17:49

Bà Xuân khai nuôi nhốt gần 190 kg rùa biển quý hiếm là để chờ… phóng sinh chứ không phải kinh doanh.

Số rùa quý kiểm tra phát hiện - Ảnh: Hàm Yên

Ngày 13.11, Ban Quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang) kiểm tra cơ sở thu mua hải sản của bà Võ Thị Xuân (47 tuổi, ngụ xã Hòn Thơm). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà Xuân nuôi nhốt 16 con rùa biển quý hiếm.

Bà Xuân khai số rùa biển trên là bà mua của những người đánh bắt hải sản nhằm để phóng sinh. Tất cả 16 cá thể rùa biển quý hiếm có tổng trọng lượng 187,5 kg, con nhỏ nhất 11 kg, con lớn nhất 30 kg. Đây là loài thuộc danh mục được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ.

Theo một cán bộ đồn biên phòng Cửa khẩu cảng An Thới, đây là vụ lớn nhất từ trước tới nay. Như vậy tính từ đầu năm 2018 đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở mua hải sản có nuôi nhốt rùa biển quý hiếm với tổng số cá thể lên đến gần 50 con.

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Cơ sở mua hải sản nuôi nhốt 16 con rùa biển quý hiếm