Đảo ngọc Phú Quốc đón cơn mưa trái mùa từ rạng sáng đến gần trưa khiến một số nơi bị ngập cục bộ. Mưa to giúp Vườn quốc gia Phú Quốc giảm được nguy cơ cháy rừng.

Kiên Giang: Cơn mưa 6 tiếng giải nhiệt cho đảo ngọc Phú Quốc

07/04/2020, 14:35

Đảo ngọc Phú Quốc đón cơn mưa trái mùa từ rạng sáng đến gần trưa khiến một số nơi bị ngập cục bộ. Mưa to giúp Vườn quốc gia Phú Quốc giảm được nguy cơ cháy rừng.

Cơn mưa khiến một số nơi bị ngập - Ảnh: Hàm Yên

Rạng sáng 7.4, H.Phú Quốc (Kiên Giang) đón cơn mưa trái mùa thứ 2 trong 5 ngày khiến thời tiết ở đảo ngọc mát mẻ. Mưa từ 4-10 giờ khiến một số nơi bị ngập cục bộ.

Ông Lê Xuân Hiền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang, cho biết có 2 đợt mưa do nhiễu động thời tiết vào sáng 7.4. Từ 4-7 giờ, lượng mưa đo được 9,8 mm; từ 7-10 giờ là 54,4 mm (tổng lượng mưa 2 đợt đạt 64,2 mm).

Theo ông Hiền, vài ngày trước Phú Quốc xuất hiện mưa trái mùa nhưng lượng mưa ít hơn sáng 7.4. Ngày 6.4, nhiệt độ cao nhất ở Phú Quốc là 34,2 độ C, nhờ mưa to nên 10 giờ ngày 7.4 nhiệt độ ở đảo ngọc giảm xuống 26,1 độ C.

"Cuối tháng 4 sẽ có mưa chuyển mùa và mùa mưa chính thức đầu tháng 5. Nắng nóng những ngày qua làm cho khu vực U Minh Thượng nước cạn, nguy cơ cháy rừng cao. Lượng nước sụt giảm làm cho tuyến đê ven Vườn quốc gia bị sụt lún", ông Hiền nói.

Hàm Yên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Cơn mưa 6 tiếng giải nhiệt cho đảo ngọc Phú Quốc