Tất cả 5 ca dương tính đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Kiên Giang đã ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19

Tháp Mười | 01/03/2021, 17:30

Tất cả 5 ca dương tính đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

Chiều 1.3, bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang cho biết: “Đến thời điểm này, CDC Kiên Giang đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 4.958 mẫu, trong đó 4.953 trường hợp âm tính và 5 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

153930064_894908637922658_3097527522235476666_n.jpg
Đại diện cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang thông báo về tình hình dịch bệnh - Ảnh: Tháp Mười

Năm trường hợp dương tính nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 25.2 và được cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi có kết quả dương tính, những người này đã được đưa đến Trung tâm Y tế TP.Hà Tiên để điều trị và theo dõi sức khỏe”.

Theo thống kê, từ ngày 1.1 đến ngày 28.2.2021, có hơn 2.550 người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Riêng từ ngày 24 - 26.2 đã có hơn 150 người nhập cảnh về Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh ở Campuchia, theo đề nghị của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang, CDC đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 5 trường hợp nói trên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang đã ghi nhận 5 ca nhiễm COVID-19