Sáng 18.10, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM sẽ thông qua nhiều quyết sách khôi phục kinh tế

Tú Viên | 18/10/2021, 10:44

Sáng 18.10, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào một giai đoạn vô cùng đặc biệt trong hơn 5 tháng qua: giai đoạn bình thường mới.

Tại đây, các đại biểu sẽ nghe UBND TP.HCM báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và xem xét các tờ trình của UBND TP.HCM.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND TP.HCM báo cáo việc ban hành và triển khai Nghị quyết 97 ngày 22.9.2021 về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (đợt 3); Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 9 tháng đầu năm 2021.

khaimackyhop2_kzaa.jpeg
Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khoá X-Ảnh: T.V

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa to lớn, góp phần hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kịp thời chuyển trạng thái mới.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp cũng thông qua các quyết sách quan trọng để hỗ trợ hoạt động khuyến nông, các doanh nghiệp không có nguồn thu do ảnh hưởng của dịch; các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, thu hút mời gọi đầu tư để phục hồi kinh tế - xã hội, phát triển thành phố; đề ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố; các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục…

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 giảm mạnh; giá trị tổng sản phẩm (GRDP) ước giảm 4,98% và dự báo cả năm giảm 5,06% (mục tiêu tăng 6%). Qua rà soát 20 chỉ tiêu chủ yếu (với 29 chỉ tiêu thành phần) năm 2021 theo Nghị quyết HĐND TP.HCM thì dự kiến chỉ hoàn thành 11/29 chỉ tiêu (37,93%), không hoàn thành 13/29 chỉ tiêu (44,83%), 5 chỉ tiêu còn chưa tính toán được trong thời điểm này. Dự báo, thu ngân sách nhà nước không giảm sâu, nhưng việc hoàn thành kế hoạch năm 2021 sẽ khó khăn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu các đại biểu HĐND TP.HCM nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao để HĐND TP.HCM thông qua những Nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong tình hình mới.

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày. Trong phiên làm việc chiều 18.10, các đại biểu thảo luận tại tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tình hình kinh tế-xã hội,…

Sáng 19.10, các đại biểu thảo luận tại hội trường về những nội dung trọng tâm; thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố đến cuối năm 2021 và công tác nhân sự của UBND TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho hay, đến nay cả 22 quận, huyện và TP Thủ Đức đã đạt tiêu chí kiểm soát dịch, chuẩn bị sẵn sàng bước vào giai đoạn "bình thường mới".

Tính đến ngày 17.10, TP.HCM đã có 417.208 ca mắc COVID-19, trong đó có 240.797 ca trị khỏi xuất viện. Số ca mắc trong ngày đã giảm xuống mức 3 con số; số tử vong giảm rất sâu xuống 2 con số; tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên đạt gần 99% và tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt trên 76%. Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; tỷ lệ sử dụng giường điều trị COVID-19 hiện đã giảm còn 22,78% so với công suất và tiếp tục duy trì.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM sẽ thông qua nhiều quyết sách khôi phục kinh tế