Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nội dung thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 sẽ bám sát điều kiện dạy học trong bối cảnh dịch COVID-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cần bám sát điều kiện dạy học trong bối cảnh dịch COVID-19

Tú Viên | 04/03/2021, 10:05

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nội dung thi tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 sẽ bám sát điều kiện dạy học trong bối cảnh dịch COVID-19.

Trong cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được tổ chức chiều 3.3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phùng Xuân Nhạ yêu cầu nội dung thi cần bám sát chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông, bám sát điều kiện dạy học trong bối cảnh dịch COVID-19. 

Trong tháng 2 vừa qua, các học sinh phải kéo dài thời gian nghỉ Tết để phòng chống dịch COVID-19. Hầu hết các địa phương cho học sinh học trực tuyến tại nhà trong nửa cuối tháng 2 và chỉ vừa mới tới trường từ đầu tháng 3. Do đó, việc giảng dạy trong năm học chịu ảnh hưởng nhất định.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định kỳ thi năm nay sẽ được giữ ổn định như năm 2020. Để thực hiện được yêu cầu này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo các đơn vị cần đặc biệt lưu ý đến các nội dung như: ngân hàng câu hỏi, bài thi tham khảo, bài thi chính thức, công tác tập huấn cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi... Bộ cũng sẽ sớm ban hành đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT (dự kiến trong tháng 3 này), đồng thời tiếp tục thực hiện việc đối sánh kết quả thi như năm 2020.

Bộ GD-ĐT cũng khuyến cáo các đơn vị, địa phương phải rà soát thật kỹ và dự báo mọi tình huống có thể xảy ra để chủ động tốt nhất, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, trung thực; chuẩn bị sẵn các kịch bản cho những tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD-ĐT công bố trước đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2020 theo hướng tổ chức nhẹ nhàng, giao cho địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn. Kết quả kỳ thi được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày với 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ); 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Nội dung thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12. Về hình thức thi, chỉ có bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
4 giờ trước Sự kiện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cần bám sát điều kiện dạy học trong bối cảnh dịch COVID-19