Trong tháng 3, lãi suất cho vay bình quân tăng nhẹ, từ mức 9,36% cuối tháng 2, tăng nhẹ 0,06% lên 9,42%. So với đầu năm, lãi suất cho vay cũng tăng 0,15%.

Lãi suất cho vay tăng theo lãi suất huy động

Phan Diệu | 12/04/2016, 17:23

Trong tháng 3, lãi suất cho vay bình quân tăng nhẹ, từ mức 9,36% cuối tháng 2, tăng nhẹ 0,06% lên 9,42%. So với đầu năm, lãi suất cho vay cũng tăng 0,15%.

Công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) mới đây đã công bố kết quả khảo sát lãi suất tháng 3. Theo đó, cả lãi suất huy động lẫn lãi suất cho vay VNĐđều tăng nhẹ

Cụ thể, cuối tháng 3, lãi suất huy động bình quân tăng nhẹ 0,06%, từ mức 5,96% của tháng 2 lên 6,02%. So với đầu năm, lãi suất tăng 0,12%.

Theo HSC, nhiều ngân hàng đã nâng lãi suất huy động và chỉ có rất ít ngân hàng hạ lãi suất. Một số ngân hàng như BIDV, Vietcombank và Maritime Bank đã nâng lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn với mức nâng từ 0,2-1%. LienViet PostBank nâng lãi suất huy động kỳ hạn 3-4 tháng thêm 0,2-0,4% và kỳ hạn 18-36 tháng thêm 0,1-0,5%.

Các ngân hàngAgribank, ABBank, Sacombank và PVCom Bank nâng lãi suất huy động thêm 0,1-0,7%. Trong khi đó, MB, VIB và SHB nâng lãi suất huy động ở một số kỳhạn dài thêm 0,1-0,6%.

Trái lại, Dong A Bank giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,5% ở tất cả các kỳ hạn. SCB giảm 0,1% lãi suất huy động kỳ hạn ngắn (1-4 tháng) và Techcombank giảm 0,1-0,2% lãi suất huy động các kỳ hạn 2 tháng, 18 tháng và 24 tháng. Bao Viet Bank cũng giảm 0,1% lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng, trong khi Vietinbank giảm 0,2% lãi suất huy động kỳ hạn 36 tháng.

OCB hiện là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất. Cụ thể, ngân hàng này áp dụng lãi suất huy động kỳ hạn ngắn (1-4 tháng) là 5,3- 5,5%/năm, trung hạn (6-9 tháng) 6,4-6,7%/năm và dài hạn (từ 12 tháng trở lên) là 7,2-8%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân tăng nhẹ, từ mức 9,36% cuối tháng 2, tăng nhẹ 0,06% lên 9,42%. So với đầu năm, lãi suất cho vay cũng tăng 0,15%.

Cụ thể, Techcombank đã nâng thêm lãi suất cho vay từ 0,1-3,1% đối với kỳ hạn ngắn và 0,3-0,9% đối với kỳ hạn trung và dài, tùy thuộc mức tín nhiệm tín dụng của khách hàng. ACB tăng lãi suất cho vay trung dài hạn thêm 0,17-0,21%. Dong A Bank lại giảm 0,4% lãi suất cho vay.

Vietcombank và Agribank có lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất là 7%/năm. Agribank và Eximbank có lãi suất cho vay trung hạn thấp nhất là 9%/năm. Còn ACB có lãi suất cho vay dài hạn thấp nhất là 9,17- 9,23%/năm cho kỳ hạn 3-9 năm.

“Đây là động thái tăng lãi suất cho vay đầu tiên trước xu hướng tăng lãi suất huy động (lãi suất huy động đã liên tục tăng trong vài tháng qua). Với các ngân hàng lo ngại về đề xuất thay đổi trần rủi ro thanh khoản theo Thông tư 36 (tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn tối đa được đề xuất giảm từ 60% xuống 40%), chúng tôi thấy các ngân hàng đang đẩy mạnh huy động kể từ đầu năm. Và điều này đã làm cho lãi suất tăng”, báo cáo của HSC nhận định.

Chưa kể, Ngân hàng Nhà nước dự báo tăng trưởng tín dụng năm nay là 18-20%, vì vậy, để đạt được mục tiêu này thì các ngân hàng sẽ phải tăng cường đáng kể vốn huy động.

HSC nói rằng lãi suất huy động sẽ còn tiếp tục tăng do lãi suất trên thế giới có xu hướng tăng theo lãi suất của Fed cùng lạm phát tăng và những thay đổi về quy định trong ngành đòi hỏi các ngân hàng phải tăng cường vốn huy động nếu muốn tăng trưởng cho vay.

Trước đó, trong báo cáo kinh tế tháng 3 của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cơ quan này đánh giá đợt tăng lãi suất kỳ dài hạn do tín dụng trung dài hạn năm 2015 tăng trên 30%. Điều này đặt ra nhu cầu cần cơ cấu lại nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Không những vậy, các ngân hàng thương mại tăng tỷ trọng huy động vốn trung-dài hạn nhiều hơn nhằm đón đầu trước quy định về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn sẽ giảm từ 60% xuống 40% theo dự thảo sửa đổi Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước.

Trong năm 2016, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia dự đoán lãi suất sẽ tăng thêm khoảng 1 điểm phần trămso với năm 2015 do lạm phát năm 2016 cao hơn năm 2015. Đồng thời, nhu cầu tăng vốn huy động của hệ thống tổ chức tín dụng do vốn huy động những tháng đầu năm tăng trưởng chậm hơn tín dụng cũng như tăng vốn huy động kỳ dài hạn nhằm đáp ứng quy định của Thông tư 36 sửa đổi. Tuy nhiên, lãi suất cho vay sẽ vẫn trong mức kiểm soát để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãi suất cho vay tăng theo lãi suất huy động