Đội tuyển Ấn Độ đã khiến tuyển Úc phải thi đấu bế tắc trong suốt hiệp 1 trận đấu mở màn bảng B Asian Cup 2023
Thể thao

Lần đầu Asian Cup dùng trọng tài nữ, Úc cóng chân trước Ấn Độ

Hồ Đông21:00 13/01/2024

Đội tuyển Ấn Độ đã khiến tuyển Úc phải thi đấu bế tắc trong suốt hiệp 1 trận đấu mở màn bảng B Asian Cup 2023

trong-tai.jpg
Nữ trọng tài Nhật Yoshimi Yamashita điều khiển trận Úc - Ấn Độ

Tuyển Ấn Độ xếp hạng 104 FIFA và thứ 19 châu Á rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm trước Úc đang xếp 39 FIFA và thứ 4 châu Á. Tuy nhiên, các cầu thủ Ấn Độ đã khiến Úc chơi bế tắc trong hiệp 1.

Trong hiệp 1, Ấn Độ chỉ cầm bóng 29% và hầu như toàn bộ đội hình đều ở sân nhà. Điều đã khiến đội bóng xứ Chuột túi gặp khó khăn. Những cơ hội tốt nhất trong hiệp 1 mà Úc có hầu hết đến từ những tình huống cố định.

Phải sang đến hiệp 2, tuyển Úc mới khai thông bế tắc do được thủ môn Ấn Độ biếu quà. Phút 50, từ quả tạt bên cánh phải, thủ môn Gurpreet đẩy bóng quá nhẹ và để bóng bật ra đúng vị trí của Irvine. Cầu thủ này tận dụng cơ hội dứt điểm tung lưới Ấn Độ, mở tỷ số trận đấu.

Sau khi bị thủng lưới nhưng Ấn Độ cũng không thể dâng cao đội hình tìm bàn gỡ mà vẫn phải phòng ngự trước áp lực từ Úc. Do vậy, phải đến phút 73, Úc mới có bàn thắng thứ hai trong tình huống McGree đột phá bên cánh phải và căng ngang vào cho Jordan Bos dễ dàng dứt điểm cận thành.

Chiến thắng 2-0 đủ giúp Úc có 3 điểm đầu tiên nhưng lối chơi của các cầu thủ xứ Chuột túi không thật sự thuyết phục, đặc biệt là trong khâu dứt điểm.

Trận này, Úc không chỉ cầm bóng 70% thời gian, chuyền bóng gần 700 lần (so với gần 300 lần của Ấn Độ), mà còn có 29 lần dứt điểm nhưng chỉ ghi được 2 bàn là quá thấp. Bảng B ngoài Úc và Ấn Độ còn 2 đội bóng khá mạnh khác là Uzbekistan và Syria.

Một chi tiết đáng nhớ là trận đấu này do nữ trọng tài Nhật Yoshimi Yamashita cầm còi. Đây là trận đầu tiên trong lịch sử Asian Cup do nữ trọng tài bắt chính

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lần đầu Asian Cup dùng trọng tài nữ, Úc cóng chân trước Ấn Độ